22-05-2023 - 07:30

Chương trình giao lưu văn nghệ và chúc mừng sinh nhật Bác Hồ tại Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 47 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Thái Lan và Việt Nam, nhận lời mời của Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam tỉnh Na Khon Pha nom, Đoàn nghệ thuật Dân ca Dân vũ Thành Sen, Hà Tĩnh sang thăm tỉnh Na khon Pha nom.

Trước khi đi, Đoàn đã đến dâng hương, hoa tại Khu tưởng niệm Bác Hồ tại thành phố Hà Tĩnh và tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia tại nước bạn. Cùng đi với Đoàn có ông Nguyễn Xuân Lạc- Chủ tịch và ông Lê Tiến Sơn- Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Hà Tĩnh. Sáng ngày 19.5, sau lễ dâng hương, tụng niệm của các nhà sư và lãnh đạo tỉnh Nakhon là lễ kỉ niệm sinh nhật Bác tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Na-chọc (Bản Mạy) nay là điểm văn hóa, du lịch hàng đầu của tỉnh Na-khon Pha-nom. 

Tham dự buổi lễ trọng thể này có ông Phan Chí Thành - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan, Tỉnh trưởng Wanchai Janporn cùng các quan chức, Hội người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, đoàn đại biểu của Nghệ An và CLB cựu chiến bình của Đoàn văn công Quân khu 4, Đoàn đại biểu Hà Tĩnh và dân ca dân vũ Thành Sen cùng đông đảo bà con Việt kiều tại Thái Lan. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật và ẩm thực, Đoàn Hà Tĩnh đóng góp một số tiết mục múa hát ca ngợi công ơn Bác được mọi người yêu thích, tán thưởng. 
Tối cùng ngày, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Tháng Năm nhớ Bác” gồm những tiết mục múa hát tôn vinh, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ca ngợi quê hương, đất nước do các nghệ nhân, nghệ sỹ đến từ Hà Tĩnh, Quân khu 4 trình diễn. Chương trình dân ca dân vũ Thành Sen được các chị em nghệ nhân phần lớn cao tuổi diễn ra trong tình cảm đón nhận quý báu, đầy ấm áp, yêu thương của đông đảo khán giả tỉnh Na khon Pha nom và bà con Việt Kiều ở Thái Lan. Đây là tấm lòng của các nghệ nhân dâng lên ngày sinh nhật Bác Hồ, lan tỏa giá trị đặc sản của dân ca xứ Nghệ ra thế giới và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái L.an. 

Một số hình ảnh tại chuyến đi của Đoàn nghệ thuật Dân ca Dân vũ Thành Sen, Hà Tĩnh sang thăm tỉnh Na khon Pha nom. 



Sau lễ dâng hương, Đoàn Hà Tĩnh trao tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội hữu nghị Thái- Việt tỉnh Nakhon Pha nom

 Múa hát Nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nhạc và lời: Tô Vũ do toàn đoàn biểu diễn

 Tổ khúc dân ca “Mời trầu”, do tốp nữ trình diễn.

 Tổ khúc dân ca “Về Miền Ví Giặm”(Soạn lời: An Ninh + Viết Hoài. Biên tập: Kiều Thanh), tốp nữ biểu diễn

 Tổ khúc dân ca “Từ bến nhà Rồng…”do Nghệ nhân ND Nguyễn Hồng Oanh soạn lời và biểu diễn

 Hành hương về quê Bác” do Võ Hồng Hà trình diễn

Ca khúc “Điệu ví giặm là em” của Quốc Nam do Đường Hải Vân trình diễn

Ca khúc” Từ Bến nhà rồng…” do Hoài Thu biểu diễn

Đại sứ VN tại Thái Lan Phan Chí Thành chụp ảnh với Đoàn

 Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Na chọc (bản Mạy)

Khiêu vũ "Sa Mau Koi" (nhạc Thái Lan) do nhóm nhảy nữ trình diễn

 

                                                                     Bài và ảnh: Phan Trung Hiếu     

. . . . .
Loading the player...