28-05-2020 - 08:01

Cuộc Thi Viết "Nhà Mình Thời COVID-19"

Với sự bùng phát của đại dịch Covid-19, mọi người thường đùa nhau 2020 là năm có kỳ nghỉ Tết kéo dài nhất trong lịch sử. Khi cả nước cùng chung tay thực hiện chỉ đạo của Chính phủ “Ai ở chỗ nào thì ở yên chỗ đó”, thì có muôn vàn những câu chuyện đáng nhớ trong ngôi nhà nhỏ của mỗi người. Là những tháng ngày cách li tại nhà, dành thời gian cùng nhau trò chuyện, nấu nướng hay tập thể dục; là làm việc tại nhà kết hợp trông các em bé thời Covid dở khóc dở cười hay nỗi nhớ nhà của những người đang làm nhiệm vụ.Và những ngày này, khi dịch Covid đang dần qua đi, người lớn bắt đầu đi làm, học sinh, sinh viên quay trở lại trường học, nhịp sống đang dần trở lại quỹ đạo, chúng ta tiếp tục góp nhặt thêm những câu chuyện đầy cảm xúc và trân trọng hơn những giây phút bên gia đình.

I. Thể lệ cuộc thi

1. Hình thức dự thi

Bài dự thi là bài viết cá nhân (bằng tiếng Việt) tối đa 2000 chữ, kèm hình ảnh minh họa, chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm, kỷ niệm, những bài học giá trị của bản thân hoặc những người xung quanh mà đã truyền cảm hứng cho bạn về tình yêu thương và giá trị của gia đình trong thời Covid-19.

 Một số chủ đề gợi ý:

- Việc dành nhiều thời gian cho gia đình/yêu thương, chăm sóc nhau nhiều hơn, có thời

gian tâm sự, xóa bỏ những hiểu lầm/tăng sự gắn kết trong gia đình

- Việc cách ly tại nhà, làm việc tại nhà

- Việc trông trẻ em trong thời Covid-19, có những điều thú vị hay khó khăn ra sao, có

điều gì đáng nhớ

- Việc học tại nhà/quay trở lại trường của trẻ em

- Việc nhớ nhà vì cách ly xã hội

- Quay đoàn tụ với gia đình sau một thời gian dài cách ly

- …

2. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam. Không giới hạn độ tuổi.

3. Thời gian diễn ra cuộc thi:

- Thời gian nhận bài dự thi: 15/5 – 5/6

- Thời gian bình chọn: 6/6 – 13/6

- Công bố kết quả: 14/6

 

 II. Cách thức tính điểm

Bài viết được tính điểm theo tổng điểm của Ban tổ chức (50%) cộng với điểm khán giả bình chọn (50%).

BTC sẽ chấm bài viết dựa theo các tiêu chí sau:

- Cách kể chuyện chân thực, thú vị, sáng tạo

- Câu chuyện có thông điệp ý nghĩa, truyền cảm hứng cho mọi người

Điểm của khán giả bình chọn được tính theo lượt tương tác trên Facebook. Cụ thể:

- 1 like = 1 điểm

- 1 share (chế độ công khai) = 2 điểm

Lưu ý: Số điểm bình chọn chỉ hợp lệ khi khán giả đã like Facebook SCDI và mỗi tài khoản Facebook chỉ được like 1 lần và share công khai 1 lần.

 III. Cách thức tham gia: 

Bước 1: Like Facebook SCDI
Bước 2: Bạn có thể gửi bài dự thi bằng 1 trong 2 cách sau:
- Cách 1: Gửi tin nhắn tới Facebook SCDI

- Cách 2: Gửi bài dự thi tới email của BTC: trangta@scdi.org.vn (Ms. Trang)

Nội dung gửi bài dự thi bao gồm những thông tin sau:

Tiêu đề thư: Chuyện thời Covid-19 – Tên bài dự thi - Tên thí sinh

Họ và tên:

SĐT:

Facebook:

Nơi làm việc/học tập

Ảnh và câu chuyện

Chia sẻ với BTC (không bắt buộc)

Bước 3: Sau khi nhận được bài dự thi, BTC sẽ gửi xác nhận “Nộp bài thành công”
Bước 4:  Sau khi bài dự thi của bạn được đăng trên Facebook SCDI, hãy kêu gọi bạn bè của mình Like Facebook SCDI, bình chọn cho bài dự thi của bạn và cùng đón chờ kết quả.
Lưu ý: Mỗi người tham gia được gửi tối đa 03 bài dự thi.

 IV. Cơ cấu giải thưởng

 04 giải sẽ được trao cho 04 bài dự thi có tổng điểm cao nhất.
Mỗi giải bao gồm: 500.000 đồng, giấy chứng nhận kèm một phần quà của BTC
 Lưu ý:

- Bài viết và hình ảnh chưa được sử dụng trong bất kỳ cuộc thi nào khác

- BTC sẽ được toàn quyền sử dụng bài viết và hình ảnh của bạn để truyền thông cho sự kiện

Mọi thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ:

Ms. Trang – trangta@scdi.org.vn | Ms. Mai – maipham@scdi.org.vn

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI)

Địa chỉ: 240 Mai Anh Tuấn, Ba Đình, Hà Nội

. . . . .
Loading the player...