07-11-2018 - 10:06

Cuộc thi viết truyện ngắn với chủ đề Người lao động hôm nay

Với mục đích nhằm tôn vinh người lao động, cổ vũ tinh thần hăng say lao động, phát huy sáng tạo trong mọi lãnh vực, đặc biệt là torng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, đưa đất nước tiến lên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chung tay làm sinh động thêm đời sống văn học, nhất là mảng truyện ngắn, tìm kiếm tài năng văn chương…Báo Người Lao Động đã tổ chức phát động cuộc thi viết truyện ngắn 2018, 2019 với chủ đề “Người lao động hôm nay”.

Nội dung đề tài của cuộc thi:

Phản ánh đời sống hiện thực của xã hội Việt Nam hôm nay
Nêu bật vẻ đẹp của người lao động Việt Nam đang sống và làm việc trong nước cũng như ở nước ngoài ở mọi lãnh vực
Có tính phát hiện về nhân vật và đạt được sự mới lạ về bút pháp, ngôn từ. Thông điệp của tác phẩm và nhân vật mang hơi thở thời đại, đề cao giá trị lao động, giá trị nhân văn và tinh thần dân tộc sâu sắc.
Thể loại truyện ngắn

Phản ánh, phóng sự, điều tra, ký sự chân dung, phóng sự ảnh, phóng sự truyền hình.

Ảnh: Nguyễn Thanh Hải


Đối tượng tham dự cuộc thi viết:

Các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài nước (nhà tài trợ, Ban giám khảo và người của Ban tổ chức không được dự thi).
Truyện ngắn đã gởi tham dự cuộc thi viết truyện ngắn, chủ đề “Người lao động hôm nay” của báo Người Lao Động thì không được gởi cho nơi khác, cuộc thi viết khác. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được tác phẩm dự thi, Ban tổ chức sẽ liên lạc với tác giả để thông báo truyện có được sử dụng hay không.
Yêu cầu của cuộc thi:

Tác phẩm dự thi phải phù hợp với chủ đề của cuộc thi
Chưa đăng; phát ở bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào kể cả trang mạng cá nhân.
Truyện ngắn dự thi không dài quá 2.000 từ.
 Một tác giả có thể gửi nhiều truyện ngắn dự thi.
Tác phẩm dự thi được đăng trên báo Người Lao Động Chủ nhật, tái xuất bản trên báo Người Lao Động điện tử và được trả nhuận bút. Báo Người Lao Động có quyền biên tập bản thảo tác phẩm.
Truyện được đăng thuộc sở hữu của báo Người Lao Động, báo không có trách nhiệm gởi trả lại truyện ngắn không đạt.
Thời gian diễn ra cuộc thi:

Hạn chót nhận tác phẩm dự thi ngày 10/7/2019.
Kết quả sẽ công bố vào ngày 28/7/2019 (ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 44 năm thành lập báo Người Lao Động).
Giải thưởng cho truyện ngắn đoạt giải:

 1 Giải đặc biệt (trị giá 40 triệu đồng)
1 Giải Nhất (trị giá 30 triệu đồng)
1 Giải Nhì (trị giá 20 triệu đồng)
1 Giải Ba (trị giá 12 triệu đồng)
2 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng.
Nơi nhận bài dự thi:

Tòa soạn Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM.
Điện thoại: 028.3933269.
Email: truyenngan@nld.com.vn  (ghi rõ “Bài dự cuộc thi viết truyện ngắn: “Người lao động hôm nay”)
Ban giám khảo chung tuyển:

Giáo sư – Nhà lý luận-phê bình văn học Huỳnh Như Phương, nhà văn Trần Nhã Thụy, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

. . . . .
Loading the player...