26-04-2025 - 00:09

Gặp mặt kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy (1925 – 2025)

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh, chiều ngày 25/4/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi gặp mặt nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy (1925 - 2025). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và gia đình Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy cùng tham dự.

Văn nghệ chào mừng

Các đại biểu tham dự

Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy sinh ngày mồng 2 tháng 5 năm 1925 tại làng Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Can Lộc (nay là huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), nhưng gia đình ông lại chủ yếu sinh sống ở huyện Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh; ông mất ngày 25 tháng 3 năm 2016 (tức ngày 17 tháng Hai năm Bính Thân). Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy là một trong những thành viên đầu tiên,  sáng lập nên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh; ông đã có công rất lớn trong việc xây dựng và phát triển Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh (kể cả khi ông còn công tác cũng như khi ông đã nghỉ hưu).

Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy là tác giả của nhiều công trình địa chí, lịch sử, nhiều bài viết về danh thắng, danh nhân, phong thổ, lễ hội xứ Nghệ; dịch giả một số tác phẩm địa chí, thơ, câu đối... bằng Hán Nôm của nhiều tác gia trung, cận đại... Sinh thời, có lẽ ông là một trong những người tâm huyết nhất, nghiên cứu về núi Hồng ở nhiều phương diện, nhất là di sản văn hóa, sinh thái, nên nhiều người tôn gọi ông là “Kẻ sĩ Ngàn Hống”...Nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy đã được trao tặng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du, Giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam… cùng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác.

Các đại biểu xem phóng sự về Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy: “Võ Hồng Huy – Kẻ sỹ Ngàn Hống”

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Duy Báu chia sẻ: “Đây là một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa, nhằm tri ân nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy - người đã dành cả đời tâm huyết sáng tạo nên một khối lượng tác phẩm đồ sộ, với 20 đầu sách đã xuất bản cùng hàng ngàn trang bản thảo đã hoàn thiện hoặc còn dang dở”

Giáo sư Nguyễn Huy Mỹ nhận định: "Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy là một 'kẻ sĩ' đích thực, tấm gương mẫu mực trong hoạt động chính trị, cũng như trong sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của quê hương, đất nước."

Nhà lý luận phê bình Hà Quảng nhấn mạnh: "Những tư liệu mà nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy để lại là một di sản vô cùng quý giá, cần được gìn giữ, lưu truyền và quảng bá cho các thế hệ mai sau."

Nguyễn Minh Đức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh) chia sẻ: "Khi còn sinh thời, nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy luôn gần gũi, tận tình dẫn dắt lớp trẻ vào nghề. Tôi cảm thấy may mắn khi có cơ hội được làm việc cùng ông."

TS Võ Hồng Hải, đại diện gia đình, trân trọng gửi lời cảm ơn tới các quý đại biểu đã dành thời gian tham dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này, đồng thời trân trọng giới thiệu tập sách mới "Võ Hồng Huy, Tập 2 – Danh sĩ Hồng Lam," như một nén tâm hương tưởng nhớ và tôn vinh những đóng góp của ông.

Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh kỉ niệm cùng gia đình Nhà nghiên cứu văn hóa Võ Hồng Huy

 

 

Linh Châu – Nhật Linh

 

 

. . . . .
Loading the player...