29-01-2019 - 08:03

Gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp xuân Kỷ Hợi

Sáng ngày 29/01/2019, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức buổi gặp mặt trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Kỷ Hợi 2019.

         Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng các trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, nhà báo tiêu biểu trong tỉnh.

         Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019.

           Về tình hình kinh tế - xã hội, năm 2018 có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng kinh tế đạt 20,8 % cao nhất cả nước. GDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng. Kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng nhanh tỉ trọng công nghệp. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội như văn hóa, thể thao và du lịch; Giáo dục – đào tạo; Khoa học – công nghệ; Y tế; Thông tin truyền thông; Cải cách hành chính…… đạt nhiều kết quả tốt. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo ổn định. Hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, gắn với xúc tiến quảng bá đầu tư.

         Hà Tĩnh hiện đang có trên 35 ngàn trí thức, trong đó có 05 giáo sư và phó giáo sư, 59 tiến sỹ, 04 nhà giáo Nhân Dân, 05 thầy thuốc Nhân dân, 79 Nhà giáo ưu tú, 74 thầy thuốc ưu tú đang công tác và sinh sống trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học và thực tiễn, nhất là tham gia xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Hà tĩnh hiện có 271 văn nghệ sỹ và nghệ nhân văn hóa, văn nghệ dân gian trong đó có 02 nghệ sĩ ưu tú, 11 nghệ nhân ưu tú và 55 hội viên các Hội chuyên ngành Trung ương. Hoạt động nghệ thuật trong thời gian qua đã bám sát nhiệm vụ chính trị và hiện thực đời sống, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân về sự nghiệp đổi mới đất nước. Năm 2018 đã xuất bản được hàng trăm tác phẩm trên các phương tiên truyền thông đại chúng như “ Đồng Lộc – Ngã ba bất tử” ; “ Thông Ngàn Hống”; “Mỹ thuật hiện đại Hà Tĩnh”….Nhiều văn nghệ sỹ đã đạt giải cao tại các cuộc thi do Trung ương, khu vực tổ chức như nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh với giải B của Hội nhạc sĩ Việt Nam, giải Nhất cuộc thi ca khúc viết về Đồng Lộc, giải C đề tài biên phòng; nhà thơ Hạnh Loan, giải C của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Nhạc sĩ Trương Quốc Đính, giải C Hội nhạc sĩ Việt Nam; nhà nghiên cứu lý luận phê bình Hà Quảng với giải C Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương,…..

Nhà văn Phan Trung Hiếu thay mặt văn nghệ sĩ phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhà báo Bùi Minh Huệ

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh

         Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí bày tỏ vui mừng trước những kết quả toàn diện mà tỉnh nhà đạt được thời gian qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tập thể BTV Tỉnh ủy, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi mới trong năm 2019.

          Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định  đây là dịp để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những đóng góp, đồng thời cũng là dịp để Thường trực Tỉnh ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe những ý kiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, nhà báo đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ , Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đại biểu, đội ngũ trí thức, nghệ sỹ, nghệ nhân, các nhà báo một năm mới hạnh phúc, may mắn, an khang, thịnh vượng.

 Linh Châu

. . . . .
Loading the player...