04-04-2019 - 06:28

Hội nghị kiện toàn BCH Chi hội VHNT huyện Thạch Hà

Chiều ngày 04/04/2019, Chi hội VHNT huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị kiện toàn Ban chấp hành tại UBND huyện.

        Chi hội VHNT Thạch Hà thành lập năm 2009 và tiến hành Đại hội lần thứ nhất năm 2010 với 14 hội viên. Gần 10 năm qua, Chi hội đã xuất bản được 12 số của Tập san Sông Cày đạt tiêu chuẩn nội dung và nghệ thuật, để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Nhiều hội viên đạt giải Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du, có nhiều bài viết gây được tiếng vang…. Chi hội đã góp phần vào sự phát triển của phong trào văn học nghệ thuật chung của tỉnh và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Giấy khen của Hội liên hiệp VHNT tỉnh về thành tích trong hoạt động.

           Tính đến quý I năm 2019, chi hội VHNT Thạch Hà có 13 hội viên trong đó có 6 hội viên Thơ; 3 hội viên sân khấu biểu diễn; 1 hội viên nhiếp ảnh, 1 hội viên mỹ thuật, 1 hội viên văn nghệ dân gian, 1 hội viên văn học thiếu nhi. Năm 2018, chi hội gặp nhiều khó khăn, trở ngại: Chi hội trưởng Nguyễn Văn Hoan gặp vấn đề về sức khoẻ, giao lưu gặp gỡ hội viên 6 tháng 1 lần theo chương trình chi hội đề ra không thực hiện được; quá trình sáng tác, quảng bá tác phẩm giữa các hội viên và BCH gặp nhiều trở ngại do địa bàn rộng; kinh phí hỗ trợ xuất bản tập san xuất bản tập san sông Cày còn gặp nhiều khó khăn. Về sáng tác và quảng bá tác phẩm, sáng tạo nghệ thuật có phần chững lại khi nhiều hội viên lâu không có tác phẩm in tập san sông Cày, tạp chí Hồng Lĩnh hoặc các tạp chí, tờ báo khác. Một số hội viên cao tuổi gặp khó khăn trong việc sử dụng internet. Kinh phí còn hạn hẹp nên không tổ chức được toạ đàm về sáng tạo nghệ thuật, đi thực tế trải nghiệm...

Ông Phạm Quỳnh Như – Chi hội trưởng mới báo cáo hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. 

      Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh hội, Huyện uỷ, UBND huyện và các phòng ban liên quan, chiều ngày 07/03/2019, BCH chi hội mở rộng đã nhất trí để ông Nguyễn Văn Hoan thôi giữ chức vụ chi hội trưởng vì lý do sức khoẻ, bầu ông Phạm Quỳnh Như giữ chức chi hội trưởng, bà Trần Thị Mai Hoa - Chi hội phó, ông Phạm Văn Khai - UVBCH chi hội VHNT.

        Phát biểu tại hội nghị, nhà văn Phan Trung Hiếu - Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh nhấn mạnh ngoài việc kiện toàn lại bộ máy tổ chức thì BCH Chi Hội cần chú trọng vào việc phát hiện và xây dựng đội ngũ hội viên trẻ đồng thời gửi lời chúc đến các hội viên có thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường sáng tạo nghệ thuật của mình.

         Tại hội nghị, các hội viên cùng nhau chia sẻ những tâm tư, tình cảm đồng thời mong muốn Hội liên hiệp VHNT tỉnh, Huyện uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện Thạch Hà và các Ban, phòng, ngành cấp huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo mọi điều kiện về tinh thần và vật chất để  Chi hội  duy trì việc xuất bản tập san Sông Cày và một số hoạt động khác.

Lãnh đạo Hội liên hiệp VHNT tỉnh,  UBND huyện Thạch Hà tặng hoa cho Chi hội trưởng cũ Nguyễn Văn Hoan và chúc mừng BCH Chi hội mới.sau khi được kiện toàn

        Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Chi hội sẽ ổn định bộ máy tổ chức, thường xuyên duy trì sinh hoạt hôi viên; nâng cao chất lượng sáng tác trên các chuyên ngành và xuất bản tập san mỗi năm 01 đến 2 số; bồi dưỡng giới thiệu để kết nạp hội viên mới ít nhất 1 hội viên; chú trọng công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức Đại hội lần thứ III vào đầu năm 2020.

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...