02-08-2023 - 14:58

Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào VHNT 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 31/07/2023, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội, phong trào VHNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Đảng ủy khối các các cơ quan doanh nghiệp tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Trưởng phó các Chi hội VHNT cơ sở và cán bộ cơ quan Văn phòng Hội.

Phó Chủ tịch Hội - Trần Hướng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua bản dự thảo về Quy chế hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật giai đoạn 2021 – 2025

Với phương châm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, công tác Hội và phong trào VHNT đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào VHNT năm 2022, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2023; tiến hành công tác TĐKT - trao tặng Bằng khen của tỉnh và Giấy khen của Hội cho các tập thể, cán bộ, hội viên đạt thành tích trong công tác và lao động sáng tạo năm 2022. Kết nạp thêm được 03 hội viên; thống nhất để nhà văn Đức Ban được thôi giữ chức danh Ủy viên Ban Thường Vụ Hội theo nguyện vọng cá nhân. Hội đã tổ chức thành công Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI với chủ đề “Nhịp điệu mới” – huy động được các hội viên chuyên ngành Thơ tham gia; thành lập mới và tổ chức Đại hội Chi hội VHNT huyện Hương Sơn và đang từng bước chuẩn bị thành lập các chi hội VHNT ở Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh; nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (1953 - 2023) Hội phối hợp với Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm và gặp mặt các hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Cuộc vận động sáng tác thơ, ca khúc về Công đoàn, công nhân, viên chức lao động Hà Tĩnh lần thứ I và thiết kế biểu trưng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX; tổ chức Lễ phát động sáng tác Mỹ thuật năm 2023 cho các hội viên chuyên ngành Mỹ thuật; tổ chức thành công trại sáng tác VHNT tại Nhà sáng tác Đại Lải (tỉnh Vĩnh Phúc); Cử 5 hội viên tham dự Trại sáng tác VHNT năm 2023 của Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam tại Thị xã Cửa Lò (Nghệ An).

Ban biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh tham gia Hội thảo Tạp chí 6 tỉnh Bắc miền Trung tại Thừa Thiên Huế. Tổ chức thành công chuyến tham quan thực tế cho cán bộ, hội viên ở  2 chuyên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật tại Thị xã Kỳ Anh về đề tài Công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với biển đảo quê hương, đất nước, sự đổi mới của Thị xã Kỳ Anh sau thành lập. Phối hợp với Sở VH-TT&DL, tổ chức chương trình Tọa đàm “Đề cương văn hóa Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật Hà Tĩnh"; tập hợp các tác phẩm đạt giải ở 03 cuộc thi Việt - Vẽ tuổi học trò lần thứ XI, XII, XIII để xuất bản Tập sách Thiếu nhi. Phối hợp với Hội VHNT Quảng Bình tổ chức chuyến thực tế sáng tác và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác giữa hội viên, cộng tác viên trẻ có độ tuổi dưới 40 tại Quảng Binh - tạo môi trường, khích lệ động viên các nhân tố mới trong sáng tác để có điều kiện phát triển hội viên, tiến tới thành lập Ban sáng tác trẻ của Hội. Tổ chức Tập huấn chuyên đề “Nhận diện văn học đương đại và trao đổi kỹ năng sáng tác” cho cán bộ, hội viên, CTV các chuyên ngành: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian…

Trong những tháng cuối năm, Hội tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh (nhiệm kỳ 2020 – 2025); tổ chức Hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ gắn với nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”.  Khẩn trương hoàn thành công tác nhân sự Tạp chí Hồng Lĩnh để có đủ điều kiện đề nghị Cục Báo chí cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí. Ban hành Quy chế và tổ chức xét hỗ trợ sáng tạo Đợt 1 năm 2023; xuất bản Tuyển tập các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Viết - Vẽ tuổi học trò lần thứ XI, XII. XIII”. Tiếp tục động viên các hội viên tích cực sáng tạo, phấn đấu có tác phẩm tham gia các cuộc Liên hoan, Triễn lãm Khu vực và các Hội Chuyên ngành của Trung ương tổ chức. Tiếp tục liên hệ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền một số địa phương tạo điều kiện thúc đẩy việc thành lập mới các Chi hội VHNT cơ sở: Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh; kiện toàn Chi hội văn học nghệ thuật Kỳ Anh. Xây dựng kế hoach, tổ chức Trại sáng tác VHNT tổng hợp cho cán bộ hội viên ở một số chuyên ngành. Lên kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho hội viên ở một số chuyên ngành nghệ thuật (Sân khấu biễu diễn, Âm nhạc..). Thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất của tỉnh cũng như Ủy ban liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy Khối CCQ – DN  tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động…

Tại Hội nghị, các hội viên đã có nhiều ý kiến, chia sẻ nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng sáng tác cũng như củng cố, kiện toàn tổ chức các chuyên ngành, Chi hội, CLB để đạt được những kết quả tốt hơn.

Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phan Trung Hiếu: “Hội đã có nhiều hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm mặc dù đang có nhiều khó khăn trong công tác tổ chức; cần có thêm các hoạt động phối hợp với tỉnh bạn để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm……”

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh – Ban Kiểm tra Hội: “Bản báo cáo dự thảo cần cụ thể hơn ở các chuyên ngành. Cần kiện toàn lại và bổ sung nhân lực vào Ban Kiểm tra để hoạt động được tốt hơn”

Phó Chi hội trưởng Chi hội VHNT Hương Sơn -  Đặng Đình Hiền: “Mong Hội tạo thêm điều kiện để các Chi hội để có thêm thuận lợi trong hoạt động sáng tạo cũng như công tác tuyên truyền tại mỗi địa phương”

Chi hội trưởng Chi hội VHNT Thạch Hà - Phạm Quỳnh Như: “Hiện nay, một số Ban hoạt động còn mờ nhạt, kinh phí nhiều chi hội còn hạn hẹp nên khó khăn trong việc phát hành tập san”

Chi hội trưởng Chi hội VHNT Cẩm Xuyên - Nguyễn Hữu Thành: “Hỗ trợ thêm nhuận ảnh cho các hội viên – có tác phẩm được triển lãm ở cuộc thi lớn như Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Bắc Trung bộ…”

Trưởng Ban Kiến trúc Hoàng Anh: “Thời gian qua tính phản biện của kiến trúc rất cao. Ban đang cố gắng bồi dưỡng, giúp đỡ các kiến trúc sư trẻ”

Chi hội trưởng Chi hội VHNT Nghi Xuân Nguyễn Ban: “Cần có kế hoạch cụ thể để đào tạo thế hệ trẻ một cách chuyên sâu….”

Nhạc sỹ Mạnh Chiến - Phó Chi hội trưởng Chi hội VHNT Nghi Xuân: “Các hội viên cần đồng lòng, đồng tâm hơn nữa để Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ”

Phó Chi hội trưởng Chi hội VHNT Kỳ Anh Nguyễn Trung Tuyến: “Đội ngũ văn nghệ đang bị già hóa, cần có một cơ chế phù hợp cho những người trẻ”

Trưởng Chi hội trưởng Chi hội VHNT Kỳ Anh Nguyễn Tiến Chưởng: “Thật sự trăn trở về đội ngũ làm công tác làm Văn học nghệ thuật, cần bù đắp những khoảng trống về nhân lực”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Hồng Lam – đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận: Trong điều kiện khó khăn, nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng trong thời gian qua, Lãnh đạo Hội, và đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà đã có nhiều cố gắng đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi cả trong lao động sáng tạo và phát triển phong trào VHNT… Đề nghị Hội cần tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiên tốt các nội dung đề ra các nhiệm vụ trọng tam trong những tháng cuối năm 2023; kịp thời triển khai Giải thưởng sáng tác Đợt II về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh về Quy chế của Giải thưởng; đẩy mạnh cổ vũ, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, Ban chấp hành Hội thống nhất cho đồng chí Hoàng Anh – Trưởng ban Kiến Trúc và đồng chí Đặng Duy Hải – Trưởng Ban Sân khấu – Biểu diễn thôi tham gia Ban chấp hành
theo nguyện vọng cá nhân

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Trần Nam Phong ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy trách nhiệm của các thành viên và đại biểu tham dự Hội nghị đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở ngành có liên quan cũng như các thành viên Ban chấp hành, Ban Kiểm tra quan tâm nhiều hơn nữa đến trách nhiệm của mình để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Các đại biểu và hội viên chụp ảnh kỷ niệm tại hội nghị

Linh Châu - Nhật Linh.

 

. . . . .
Loading the player...