Sáng 8/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Bồi dưỡng, chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới" khu vực phía Bắc.
Tham dự Hội thảo có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS- TS Hồng Vinh- Chủ tịch Hội đồng LLPB VHNT TW, Nhà thơ Hữu Thỉnh- Chủ tịch Liên hiệp các hội VHNT VN, hơn 70 đại biểu văn nghệ sĩ là lãnh đạo của 10 Hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương (Văn học, Mỹ thuật, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Nhiếp ảnh, Múa, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian, Văn nghệ các dân tộc thiểu số); Chủ tịch các Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện các bộ, ban, ngành liên quan: Ban Tuyên giáo Trung ương; Hội đồng Lý luận – phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...
Đây là Hội thảo có quy mô toàn quốc nhằm bàn thảo, tiếp tục triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị: "Tài năng văn học, nghệ thuật là vốn quý của dân tộc. Chăm lo phát triển, bồi dưỡng, quý trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật là trách nhiệm của toàn xã hội, trước hết là của Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị". Hội thảo cũng góp phần đóng góp ý kiến cho việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" sẽ được tổ chức vào năm 2013. Đồng thời, làm sáng tỏ kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về vấn đề giáo dục và đào tạo như một quốc sách chiến lược về đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc đội ngũ trí thức, trong đó bao gồm văn nghệ sĩ, nhân tài văn học nghệ thuật trong giai đoạn cách mạng mới.
| |
| Toàn cảnh Hội thảo |
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào những vấn đề chủ yếu: Đường lối văn học nghệ thuật của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử về vấn đề xây dựng, chăm sóc và bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ – chủ thể sáng tạo tác phẩm; nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về phương diện này ở các Hội chuyên ngành, các địa bàn khu vực trên cả nước; đặc thù của tài năng văn học nghệ thuật thuộc các loại hình nghệ thuật khác nhau; vấn đề phát triển tài năng văn học nghệ thuật trẻ và đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ ...
Bên cạnh đó, Hội thảo cũng bàn về vấn đề phát triển đồng bộ tài năng trên các lĩnh vực sáng tác văn học nghệ thuật; giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc của văn hóa, văn nghệ trong việc đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ các dân tộc ở Việt Nam; vấn đề bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ đã có thành tựu, cống hiến, cao tuổi, trở thành những tấm gương trong lao động sáng tạo nghệ thuật và tiếp tục có những đóng góp, thành tựu để đời; bổ sung, hoàn thiện các chế độ, chính sách đối với văn nghệ sĩ về: tiền lương, bảo hiểm nghề nghiệp, chế độ hưu trí, bản quyền tác giả, phong tặng danh hiệu, khen thưởng và kỷ luật...
Với tinh thần tự phê và phê bình, nhìn vào thực trạng tình hình hiện nay, Hội thảo sẽ rút ra những bài học và nguyên nhân của thành tựu và khiếm khuyết, bất cập, nhằm thúc đẩy việc tạo nguồn và xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ tài năng của đất nước. Hội thảo cũng sẽ tập hợp ý kiến của các văn nghệ sĩ và đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách cụ thể, nhằm hỗ trợ, động viên, phát huy tiềm năng của văn nghệ sĩ trong sáng tạo biểu diễn, quảng bá, nghiên cứu, lý luận – phê bình văn học nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng.
Ngày 19/11 tới, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Bồi dưỡng, chăm sóc tài năng văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới" khu vực phía Nam tại TP. Hồ Chí Minh.