Sáng ngày 10/9/2025, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá vùng Tiên Điền – Lai Thạch, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”.

Toàn cảnh hội thảo
.jpg)
.jpg)
Chương trình Văn nghệ chào mừng và minh họa cho nội dung Hội thảo
Hội thảo được chủ trì bởi GS.TSKH Nguyễn Huy Mỹ và Nhà nghiên cứu Phan Thư Hiền – Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh, với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.
.jpg)
Mở đầu hội thảo, GS.TS Nguyễn Huy Mỹ đã trình bày báo cáo tổng quan về di sản của vùng Tiên Điền - Lai Thạch, trong đó nêu rõ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu của cả hai vùng văn hóa độc đáo này; đồng thời định hướng một số nội dung, mục đích chính của Hội thảo.
.jpg)
.jpg)
Tại hội thảo, các ý kiến đều nhấn mạnh giá trị lịch sử và văn hoá đặc sắc của vùng đất Tiên Điền – Lai Thạch là vùng có mật độ di sản văn hoá vật thể dày đặc, các di sản tư liệu, di sản văn hoá phi vật thể cũng rất đa dạng... Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong thời gian qua, công tác tác bảo tồn và phát huy các di sản, giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của hai miền di sản Lai Thạch - Tiên Điền còn gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là kể từ khi Việt Nam chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ ba cấp xuống hai cấp.
.jpg)
.jpg)
Các nhà khoa học đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm khai thác và phát huy giá trị di sản, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc hình thành một tuyến du lịch văn hoá mang tên “Con đường di sản – Danh nhân và Tư liệu UNESCO”. Hướng tới việc xây dựng hồ sơ để trình UNESCO vinh danh các danh nhân tiêu biểu, tuyến du lịch này sẽ kết nối các di tích, địa điểm lịch sử và các tư liệu quý liên quan đến các nhân vật lịch sử của Lai Thạch - Tiên Điền. Điều này không chỉ giúp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá của Tiên Điền – Lai Thạch mà còn tạo cơ hội quảng bá rộng rãi những giá trị di sản này ra thế giới, thu hút du khách trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch bền vững tại địa phương.
Nhiều đại biểu cũng cho rằng, mặc dù Tiên Điền – Lai Thạch sở hữu kho tàng di sản phong phú và độc đáo, nhưng du lịch khu vực này vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Do đó, cần có chiến lược phát triển rõ ràng và sự vào cuộc mạnh mẽ của các sở, ngành để biến Tiên Điền – Lai Thạch thành điểm nhấn du lịch văn hoá và lịch sử của Hà Tĩnh. Nên xây dựng Bảo tàng Văn hoá Tiên Điền – Lai Thạch như một hình mẫu cho các địa phương khác học tập. Đây sẽ là nơi trưng bày và giới thiệu những di sản, hiện vật đặc sắc, phản ánh lịch sử và văn hoá của vùng đất này, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc gìn giữ di sản….
Kết thúc hội thảo, GS.TS Nguyễn Huy Mỹ nhận định: Tiên Điền và Lai Thạch, mặc dù là hai vùng văn hoá riêng biệt, có sự giao thoa và bổ sung lẫn nhau, tạo ra một diện mạo văn hoá độc đáo, góp phần làm nên bản sắc đặc trưng của Hà Tĩnh. Đây chính là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Hà Tĩnh như một điểm đến du lịch văn hoá đặc sắc, gắn kết giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Việc bảo tồn các giá trị di sản ở hai vùng này không chỉ giúp giữ gìn những di sản quý giá mà còn mở ra cơ hội cho sự phát triển bền vững. Từ đó, có thể thúc đẩy các ngành kinh tế như du lịch, giáo dục và văn hoá, góp phần tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Hà Tĩnh trong tương lai.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Linh Châu