22-02-2024 - 20:36

Lắng đọng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 22/2/2024, tại huyện Kỳ Anh, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh phối hợp với huyện Kỳ Anh tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.

Đại biểu tham dự khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII

Tới tham dự có Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải; đồng chí Hà Văn Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh; các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo những người yêu thơ trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Trần Nam Phong nêu rõ: '' Vào ngày Rằm tháng Giêng năm Mậu Tý - 1948, giữa lúc cuộc kháng chiến đang ở giai đoạn khẩn trương, ác liệt, Bác Hồ đã sáng tác bài thơ “Nguyên tiêu”, thể hiện cảm hứng vừa lãng mạn vừa thấm đẫm thế sự, nhân tình, vừa là vần thơ đẹp đầy xúc động trước thiên nhiên, vừa thể hiện nỗi lòng sâu nặng với dân, với nước của Người. Năm 2003, được sự đồng ý của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Văn hóa - Thông tin, Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định lấy ngày Rằm Nguyên Tiêu hằng năm làm Ngày thơ Việt Nam ''. Hoat động này được tổ chức vào dịp đầu xuân hằng năm có ý nghĩa nhằm tôn vinh thơ ca, tôn vinh các nhà thơ và những cống hiến của họ cho nền thơ ca của dân tộc. Đây là dịp để những người yêu thơ thể hiện tình yêu đối với quê hương, đất nước, con người và cuộc sống qua thơ ca, nghệ thuật, bày tỏ khát vọng vươn tới những tầm cao mới trong tương lai.

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Trần Nam Phong đánh hồi trống khai mạc Ngày thơ

Phần hội thơ lần lượt giới thiệu 22 tác phẩm thơ và ca khúc phổ thơ về chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, ngợi ca quê hương đất nước đổi mới, bày tỏ rung cảm trước những giá trị đẹp đẽ của cuộc đời.

Mở đầu là bài thơ “Nguyên Tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bởi ca sĩ Công Mạnh và Hoài Thương

Tác giả Nguyễn Xuân Hải với tác phẩm “Gạc Ma”


Trích đoạn trường ca “Đò dọc sông đêm” do nhà thơ Bùi Quang Thanh sáng tác và trình bày

Nhà thơ Nguyễn Thị Hạnh Loan thể hiện tác phẩm “Dưới cột cờ Lũng Cú”

Tác giả Trần Vũ Thìn với bài thơ “Gửi anh nơi đảo xa”

Nữ tác giả Bùi Minh Huệ trình bày bài thơ “Tổ quốc vào xuân”

Em Phan Tâm Khuê, học sinh lớp 3A trường tiểu học Bắc Hà – TP Hà Tĩnh thể hiện bài thơ “Mẹ ơi, xuân về”

Ca sỹ Thái Bảo trình bày ca khúc “Nỗi nhớ miền Trung”, lời thơ Thuận Hữu

Nhà thơ Phan Trung Hiếu với bài thơ “Cánh diều Hải Thượng”

Bài thơ “Khúc bình minh quê tôi” do Cô giáo Trẩn Thị Ngọc Mai sáng tác và trình bày

Nữ tác giả Hồ Minh Thông với bài thơ “Bất ngờ xuân”

Tác phẩm “Khúc mùa xuân” do tác giả Nguyễn Ngọc Vượng thể hiện

Tác giả Lê Trâm Anh với tác phẩm “Nắng xuân”

Bài thơ “Ký ức biển” qua phần thể hiện của tác giả Trần Nguyên Hào

Nhạc sĩ Lê Tâm với ca khúc “Đi mô rồi cũng nhớ về”, lời thơ Biện Thành Đồng

Bài thơ “Mai vàng Đèo Ngang” của tác giả Nguyễn Trung Tuyến

Tác phẩm “Tự lắng tim mình” của tác giả Nguyễn Tiến Chưởng qua giọng ngâm Hoài Thương

Tác giả Đồng Văn Bình với bài thơ “Đèo Ngang hai mái” 

Bài thơ “Quê tôi” do tác giả Nguyễn Bá Súy trình bày

Ca khúc “Bình minh trên thành phố mới” do Hoàng Nhật Dương - Thanh Tâm trình bày, lời thơ Thạch Đồng – Hoàng Nhật Dương, nhạc: Hoàng Nhật Dương

Bài thơ “Thức dậy một dòng sông”- tác phẩm kính dâng kênh Nhà Lê lịch sử của tác giả Trần Nam Phong do ca sỹ Công Mạnh thể hiện

Em Trần Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 6A2 trường THCS Lê Văn Thiêm – TP Hà Tĩnh trình bày tbài thơ “Lời ru dịu dàng” (tác phẩm đạt giải trong cuộc thi Viết – Vẽ tuổi học trò)

Cũng tại chương trình, đại diện Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã trao tặng một số ấn phẩm sách cho huyện Kỳ Anh

Màn thả thơ truyền thống do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cùng các nhà thơ và học sinh trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã kết thúc Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII.

Nhật Linh.
 

. . . . .
Loading the player...