26-09-2020 - 13:02

Lễ tổng kết và trao Giải thưởng VHNT Nguyễn Du; Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” và Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”

Hòa chung không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX và nhân dịp kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới, Đại thi hào Nguyễn Du; thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo, chiều ngày 25/09/2020, tại nhà văn hoá Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam long trọng tổ chức lễ Tổng kết và trao Giải thưởng VHNT Nguyễn Du; Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều”; Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”.

Về tham dự buổi lễ có Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó CT Hội Nhà Văn Việt Nam, Gs Phong Lê – Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có sự tham gia của Đ/c Lê Đình Sơn – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y – UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Đặng Quốc Vinh- UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du cùng Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Nghi Xuân, BQL Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, đại diện dòng họ Nguyễn Tiên Điền cùng các tác giả đạt giải.

Nhạc sĩ Mạnh Chiến với ca khúc Về miền quê anh

Trích đoạn Ngâm thơ và lẩy Kiều trong chương trình "Đọc thuộc thơ Kiều Nguyễn Du" với sự thể hiện của NSƯT Hồng Oanh.

Mở đầu chương trình là các tiết mục Văn nghệ - báo cáo tác phẩm tiêu biểu của các tác giả đạt giải.

Đồng chí Võ Hồng Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh Giải thưởng VHNT Nguyễn Du là giải thưởng uy tín dành cho các văn nghệ sỹ Hà Tĩnh do UBND Hà Tĩnh trao tặng. Giải thưởng nhằm tôn vinh những thành tựu văn học nghệ thuật của các văn nghệ sỹ Hà Tĩnh trong khoảng thời gian 5 năm và có sức lan tỏa rộng rãi trong đời sống văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Còn Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du” và Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều” là hai cuộc thi vô cùng ý nghĩa, nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du. Cuộc thi không chỉ nhằm tôn vinh tài năng của Đại thi hào Nguyễn Du mà còn vinh danh những người yêu mến Truyện Kiều, thuộc Truyện Kiều khắp mọi miền Tổ quốc.

Giáo sư Phong Lê, Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam lên phát biểu tổng kết 2 cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du” và Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều". 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao giải 3 Cuộc thi “Viết văn tế  Nguyễn Du” cho các tác giả đoạt giải.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và đại diện Hội Kiều học Việt Nam trao giải nhì Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du” cho các tác giả

.Giáo sư Phong Lê trao giải nhất Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du” cho tác giả Kha Tiệm Ly.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỉ niệm cùng các tác giả đạt giải Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải trao giải cho các thí sinh đạt giải trong Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch hội Nhà văn Việt Nam và Đ/c Lê Đình Sơn – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh trao giải cho các thí sinh đạt giải Xuất sắc trong Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều”.

Giáo sư Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam trao giải cho các thí sinh đạt giải đặc biệt Xuất sắc trong Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều”

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỉ niệm cùng các tác giả đạt giải Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Kiều".

Đồng chí Trần Nam Phong, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch thường trực Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII báo cáo tổng kết Giải.

Tiếp nối truyền thống và thành tựu của những mùa giải trước, Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII đã thu hút sự quan tâm và quy tụ được nhiều tác phẩm dự giải của các tác giả thuộc tất cả các chuyên ngành VHNT. Kể từ khi có Quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII (Quyết định số 2407/QĐ-UBND, ngày 30/7/2020 của UBND Hà Tĩnh), Ban tổ chức đã nhận được 281 tác phẩm của 88 tác giả thuộc tất cả các chuyên ngành: Văn xuôi, Thơ, Lý luận phê bình - Văn nghệ dân gian, Văn học thiếu nhi, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Sân khấu biểu diễn, Âm nhạc, Kiến trúc. Ngày 24/8/2020,UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII. Trên cơ sở đó, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định thành lập các Tiểu ban, Phân ban, tổ thư ký, tổ giúp việc phục vụ cho công tác xét chọn Giải thưởng. Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du đã hoàn thiện Quy chế và hệ thống các tiêu chí chấm giải phù hợp với đặc thù của mỗi chuyên ngành, làm căn cứ để thẩm định, đánh giá tác phẩm dự giải. Trải qua 3 vòng chấm Tiểu ban, Phân ban và Hội đồng, Ban tổ chức đã chọn được 48 tác phẩm và chùm tác phẩm của 48 tác giả để trao giải. Đó là kết quả của một quá trình làm việc hết sức nghiêm túc, công tâm, khách quan để tìm được các tác phẩm, tác giả xứng đáng trao giải. Sau khi có kết quả chấm của Tiểu ban, Phân ban và kết quả thẩm định của Trung ương, ngày 22/9/2020, Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du đã họp chấm vòng chung khảo, xác định các tác phẩm đạt giải. Kết quả chung cuộc, Hội đồng Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII đã trao 2 giải A, 11 giải B, 16 giải C, 16 giải Khuyến khích, 1 Tặng thưởng cho tác giả ngoại tỉnh viết về Hà Tĩnh và Giải cống hiến trao cho 2 tác giả không tham gia giải nhưng có nhiều cống hiến, đóng góp cho nền VHNT tỉnh nhà. Theo đánh giá của Hội đồng Giải thưởng, các tác phẩm tham dự Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII khá đồng đều về mặt chất lượng. Tuy nhiên ở mỗi chuyên ngành vẫn có những tác phẩm đạt chất lượng tốt, được Hội đồng giải thưởng đánh giá cao. Các tác phẩm dự giải lần này tập trung phản ánh nhiều đề tài phong phú của cuộc sống, trong đó nổi bật là đề tài chiến tranh cách mạng, đề tài biển đảo, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương, xây dựng nông thôn mới, các đề tài về danh nhân văn hóa, lịch sử, cũng như khắc họa những số phận, những mảnh đời, những tâm tư trong cuộc sống bộn bề thường nhật. Nét nổi bật của Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII là đã phát hiện và ghi nhận thành quả nghệ thuật của các các cây bút trẻ, động viên, khuyến khích họ phát huy năng lực sáng tạo và tiếp tục có nhiều tác phẩm tốt hơn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Giáo sư Phong Lê - Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam trao giải 2 giải A Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII cho tác giả Trần Hải Vân với tập truyện ngắn “Chuyến tàu mùa Thu” và Nhạc sỹ Ngọc Thịnh với chùm 5 ca khúc.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao giải B, Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VII cho các tác giả.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh trao giải C Giải VHNT Nguyễn Du cho các tác giả.

Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y –  Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Đ/c Đặng Quốc Vinh-  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao giải Khuyến khích Giải VHNT Nguyễn Du cho các tác giả.

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỷ niệm cùng các tác giả đạt Giải thưởng VHNT Nguyễn Du

 

 


Đình Hà - Linh Châu

. . . . .
Loading the player...