21-12-2016 - 21:37

Ngắm những bức ảnh chủ đề nước sạch tuyệt đẹp

Cuộc thi ảnh đề tài nước sạch là khởi động dự án nước sạch cho cộng đồng với kinh phí đầu tư là 5 triệu USD của UNESCO Việt Nam.

Ngày 20.12, văn phòng đại diện Liên hiệp các hội UNESCO tại TP.HCM đã ra mắt dự án Nước sạch và môi trường sống, gọi tắt là CWEP. Ban tổ chức cho biết dự án CWEP này có kinh phí đầu tư 5 triệu USD, kéo dài từ tháng 12.2016 đến 12.2019.

Phạm vi của dự án là những tỉnh miền Trung và miền Nam, nơi nguồn nước sạch cho cộng đồng đang bị đe dọa bởi nạn hạn hán, lũ lụt… như ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, hay tình trạng bị nước biển xâm hại mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mở đầu cho dự án là cuộc thi nhiếp ảnh đề tài nước sạch. Khởi động từ tháng 10 đến giữa tháng 11.2016, cuộc thi thu hút được trên 1000 ảnh dự thi.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy - thành viên Ban giám khảo cho biết do cuộc thi còn mới mẻ nên số lượng ảnh thi không nhiều, hơn 1000 ảnh. Nhưng ý nghĩa phục vụ cộng đồng từ cuộc thi ảnh của UNESCO này rất có ý nghĩa.

“Trong lúc các cuộc thi nhiếp ảnh khác đang bị lặp đi lặp lại về đề tài thì cuộc thi về nước sạch của UNESCO này tạo sự mới mẻ cho anh em chơi nhiếp ảnh. Ý nghĩa hơn nữa là các nhiếp ảnh gia có thể sử dụng nhiếp ảnh để kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch, xây dựng cuộc sống cộng đồng!” nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy cho biết.

Và vì ý nghĩa mục đích cộng đồng, bảo vệ môi trường của cuộc thi nên nhiếp ảnh gia Hoàng Trung Thủy cũng tiết lộ rằng Ban giám khảo chấm thi với tinh thần tự nguyện, không nhận một khoản thù lao nào.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi: giải nhất trị giá 10 triệu đồng, giải nhì trị giá 5 triệu đồng, giải ba trị giá 3 triệu đồng. Mỗi giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng.
Ngắm một số bức ảnh đoạt giải: 



Giải Nhất tác phẩm Giếng nước làng chài của Nguyễn Văn Bảo

Giải Nhì: tác phẩm Nước trong cuộc sống của Trần Thế Phong

Giải Ba: tác phẩm Mùa nước nổi của Phạm Thị Kim Oanh

Tác phẩm Chăm sóc của Đoàn Thi Thơ - giải khuyến khích

Tác phẩm Giữ sạch dòng sông của Trần Minh Hoàng - giải khuyến khích

Tác phẩm Nước và cuộc sống của Lê Hữu Dũng - giải khuyến khích

Tác phẩm Nước mùa khô của Lê Minh Quát - giải khuyến khích

Tác phẩm Vùng thiếu nước của Võ Văn Bằng - giải khuyến khích

Theo tuoitre.vn

. . . . .
Loading the player...