29-12-2023 - 12:37

Phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, nghệ thuật chủ đề “Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”

Chiều ngày 27/12/2023, tại Nhà văn hóa huyện Đức Thọ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh phối hợp với huyện Đức Thọ tổ chức lễ phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm Văn học, nghệ thuật với chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí Thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”.

Toàn cảnh lễ phát động

 

Các đại biểu tham dự

       Về tham dự lễ phát động có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Bùi Xuân Thập. Về phía Huyện Đức Thọ, có Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban ngành huyện Đức Thọ. Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có các đồng chí Ủy viên BCH; đại diện các Chi hội VHNT cơ sở; cán bộ Văn phòng Hội cùng các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trên địa bàn huyện Đức Thọ.

 

        Phát biểu phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”, (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật), Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh - Trần Nam Phong nêu rõ mục đích yêu cầu nhằm hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh có cơ hội sáng tạo ra những tác phẩm ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Phản ánh về đất và người, những giá trị nhân văn và cách mạng trong quá trình đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương Đức Thọ - mảnh đất tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng những giá trị tinh thần cao đẹp, khơi dậy khát vọng vươn lên của con người Đức Thọ trong giai đoạn mới; cổ vũ phong trào thi đua trong Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

         Thể lệ Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật sẽ được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang Web của Hội. Đồng chí Trần Nam Phong cũng mong muốn các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tích cực hưởng ứng, phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, chung niềm vui sáng tạo, cống hiến để góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật.

         Đại diện các hội viên phát biểu hưởng ứng, Nhạc sĩ Quốc Việt đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi và nhiệt liệt hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng và quê hương Đức Thọ”. Với chủ đề có nhiều mục đích, ý nghĩa, được phát động rộng lớn.. chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo các văn nghệ sĩ ở trong và ngoài tỉnh tham gia – bằng nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, được sáng tạo ở nhiều góc nhìn tươi mới của tác giả.

                   Các đại biểu và hội viên chụp ảnh kỷ niệm tại lễ phát động

  Cũng tại buổi lễ, UBND huyện Đức Thọ tổ chức Lễ phát động phong trào “Thi đua 120 ngày cao điểm” chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, với mục đích, ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tôn vinh, ghi nhớ những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng, ca ngợi tấm gương sáng và khí tiết của người cộng sản, rút ra những bài học có ý nghĩa sâu sắc về truyền thống yêu nước và cách mạng, về lý tưởng cộng sản, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và ý chí hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hiếu học, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về quê hương Đức Thọ anh hùng.

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng phát động phong trào "Thi đua 120 ngày cao điểm”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Thọ ấn nút phát động phong trào “Thi đua 120 ngày cao điểm”.

     Buổi sáng cùng ngày, Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh gồm các đồng chí Ủy viên BCH, cán bộ Văn phòng Hội, đại diện các Chi hội VHNT cơ sở; các hội viên Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trên địa bàn huyện Đức Thọ đã thành kính dâng hương, làm Lễ báo công tại Khu lăng mộ Tổng Bí thư Trần Phú nằm trên ngọn đồi Quần Hội; sau đó Đoàn đi thực tế sáng tác tại một số địa điểm tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới của huyện Đức Thọ.

 

   Các Văn nghệ sỹ thắp hương………..

………. chụp ảnh tại  Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

và đi thực tế sáng tác tại một số địa điểm của huyện Đức Thọ

 

 Linh Châu – Nhật Linh

 

 

. . . . .
Loading the player...