13-09-2024 - 09:49

Tổ chức nhiều hoạt động tại Lễ giỗ lần thứ 204 của Đại thi hào Nguyễn Du

Sáng ngày 12/9/2024 (tức ngày mùng 10/8 âm lịch), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ giỗ lần thứ thứ 204 của Đại thi hào Nguyễn Du (1820 - 2024); công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du là điểm du lịch cấp tỉnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn”.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Đình Gia, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại diện Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, Quỹ Bảo tồn Di sản Nguyễn Du – Truyện Kiều, Văn phòng Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh và con cháu đồng trực hệ với Đại thi hào tham dự.

Các đại biểu dâng hương tại khu mộ Nguyễn Du nhân lễ giỗ lần thứ 204

Tại Lễ giỗ lần thứ 204 của Đại thi hào Nguyễn Du (1820 – 2024), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu đã thành kính dâng hương hoa bày tỏ lòng tưởng nhớ tới công lao và những đóng góp to lớn của Đại thi hào đối với dân tộc cũng như nền văn học Việt Nam. Đoàn nguyện hứa sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị mà Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du là điểm du lịch cấp tỉnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn”.

Lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao quyết định của UBND tỉnh công nhận điểm du lịch cấp tỉnh

Được biết, Nguyễn Du (1765 -1820), tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, quê ở làng Tiên Điền (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Nguyễn Du để lại cho dân tộc Việt Nam và nhân loại nhiều tác phẩm văn chương bất hủ bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm. Đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại.

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đây chính là nơi lưu giữ các nguồn tài liệu, hiện vật gắn liền với sự nghiệp văn chương, cuộc đời, quê hương, dòng họ và gia đình của Đại thi hào Nguyễn Du. Trong những năm qua, các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, văn học của Nguyễn Du tiếp tục được tiến hành và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh, truyền tải, lan tỏa thông điệp về những giá trị di sản văn hóa lớn đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Với giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa và thu hút khách du lịch, Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du đang ngày càng trở thành trung tâm văn hóa, du lịch quan trọng của tỉnh, được Chính phủ quy hoạch xây dựng, phát triển thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch trọng điểm của quốc gia và khu vực. Ngày 21/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-UBND công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du là điểm du lịch cấp tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng để ngành chuyên môn và Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch, mở ra cơ hội mới trong việc xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm, tour, tuyến du lịch. Đây cũng là cơ sở để thu hút đầu tư nhằm phát huy hiệu quả, lan tỏa giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn".

Đối với chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn”, đây là những tư liệu quý hiếm đã được Ban quản lý Khu di tích Nguyễn Du sưu tầm trong khoảng 10 năm qua dưới hình thức sao bản và bản dập trên giấy, có nội dung ghi chép cụ thể về Đại thi hào Nguyễn Du trong thời gian làm quan cho triều Nguyễn. Qua trưng bày, sẽ góp phần làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp Nguyễn Du, cung cấp cho du khách thêm nhiều nguồn tư liệu quý mà lâu nay chưa được giới thiệu tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày

Việc công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du là điểm du lịch cấp tỉnh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Đại thi hào Nguyễn Du qua tư liệu mộc bản triều Nguyễn” là các  hoạt động ý nghĩa, tôn vinh những giá trị di sản mà Đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho quê hương, dân tộc, đồng thời giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa di sản, du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển du lịch, văn hóa di sản tại điểm Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du trong thời gian tới. Đây cũng là hoạt động bản lề hướng tới kỷ niệm 260 năm Ngày sinh (1765 - 2025) và 205 năm Ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (1820 – 2025) vào năm 2025.

Nguyễn Nga

. . . . .
Loading the player...