24-04-2025 - 01:39

Tổng kết cuộc thi Thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh; Gặp mặt kỷ niệm 50 năm văn học nghệ thuật Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất

Được sự đồng ý Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, sáng ngày 23/4/2025, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi Tổng kết cuộc thi Thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh và Gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm văn học nghệ thuật Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất (1975 – 2025).

Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Các tác giả đạt giải tại cuộc thi Thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh; Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ, Ban Chấp hành, Trưởng các Ban chuyên ngành, Chi hội Trưởng các Chi hội VHNT Trung ương tại Hà Tĩnh, Chi hội VHNT cơ sở, cán bộ Văn phòng Hội; Các nhà nghiên cứu văn hóa, văn học, Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú…

Văn nghệ chào mừng

Thay mặt Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT và Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Dương Tất Thắng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp VHNT tỉnh

Đồng chí Trần Nam Phong – Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh báo cáo đánh giá 50 năm nền VHNT Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất

Hà Tĩnh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi sản sinh nhiều tài năng văn chương, nghệ thuật. Trong 50 năm qua, VHNT Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần phản ánh đời sống, xây dựng đạo đức, thẩm mỹ và gìn giữ bản sắc dân tộc. Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thành lập năm 1969, hiện có 249 hội viên, hoạt động trên 9 chuyên ngành. Số lượng và chất lượng văn nghệ sĩ tăng mạnh, với nhiều người có trình độ cao và là đảng viên. VHNT Hà Tĩnh được tặng nhiều huân chương Lao động; có nhiều tác phẩm đạt giải thưởng cấp quốc gia, khu vực; có 3 người được Giải thưởng Nhà nước, nhiều Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ nhân Nhân dân. Hội đã tổ chức hàng trăm hoạt động như trại sáng tác, hội thảo, triển lãm và phát hành hơn 300 đầu sách cá nhân. Tạp chí chính thức của Hội đã ra 224 số, từng bước nâng cao chất lượng và ảnh hưởng. Các tác phẩm mang đậm cảm hứng yêu nước, nhân văn, gắn với cuộc sống lao động và đời sống tinh thần của Nhân dân. Đội ngũ sáng tác nắm bắt thực tiễn, đổi mới nội dung, phương thức thể hiện đa dạng, hiện đại hơn. VHNT Hà Tĩnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn như: kinh tế hạn chế ảnh hưởng đến đầu tư; thiếu đội ngũ kế cận, già hóa lực lượng sáng tác; ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa thị trường; việc bảo tồn và làm mới giá trị truyền thống chưa hiệu quả; thiếu gắn kết với du lịch, giáo dục, truyền thông. Thời gian tới, Hội tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của VHNT; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh nhằm phát triển con người và văn hóa Hà Tĩnh toàn diện, gắn với bản sắc dân tộc; thúc đẩy sáng tạo, quảng bá tác phẩm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Nhà lý luận phê bình Hà Quảng: “Văn học nghệ thuật là không gian, nơi hội tụ các giá trị văn hóa, khắc họa phong tục tập quán, lưu giữ kí ức, tôn vinh vẻ đẹp của cộng đồng và góp phần xây dựng xã hội.”

Nhà văn Tú Ngọc: “Mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh đang được tiếp nối, với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các tác giả trẻ trên các văn đàn nghệ thuật”.

Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại: “Để có một tác phẩm hay, cần phải trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận và sống sâu sắc với những gì mình viết.”

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng khẳng định 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh không ngừng phát triển, khẳng định vai trò quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá và tôn vinh các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh. Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, với niềm tin tưởng sâu sắc, cùng quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà chắc chắn sẽ tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế, đưa nền văn học, nghệ thuật Hà Tĩnh giành nhiều thành tựu trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn thịnh và phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Trần Hướng báo cáo tổng kết cuộc thi Thơ

Nhà thơ Kim Hoa, nhà thơ Chấn Uy và tác giả Doãn Việt báo cáo tác phẩm Thơ

 

Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 06/02/2024 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật (VHNT) Hà Tĩnh sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 – 30/4/2025), Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đã tổ chức Cuộc thi Thơ trên Tạp chí Hồng Lĩnh với chủ đề: “Hà Tĩnh – Hành trình và Khát vọng”. Đây là một hoạt động chuyên môn ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện tổng kết nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất và hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam” theo Kế hoạch số 390/KH-BTGTW ngày 15/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện các tác phẩm thơ có chất lượng nội dung và giá trị nghệ thuật, thể hiện sinh động tiềm năng lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng, cũng như hành trình phát triển của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước hòa bình, thống nhất; là diễn đàn để các văn nghệ sĩ thể hiện tình cảm, suy tư sâu lắng về con người, cảnh sắc và hành trình đổi mới của quê hương. Phát động từ tháng 7/2025, trong 9 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 230 tác phẩm thơ từ 74 tác giả trong và ngoài tỉnh gửi về. Các tác phẩm chủ yếu bám sát chủ đề, khơi gợi nguồn cảm hứng từ di sản văn hóa, truyền thống, thiên nhiên, con người Hà Tĩnh; nhiều bài thơ thể hiện rõ niềm tự hào, tình yêu quê hương sâu đậm. Tuy nhiên, nhìn chung, cuộc thi vẫn thiếu vắng những tác phẩm thực sự nổi trội. Một số bài còn thiếu chiều sâu tư tưởng, chưa có cấu tứ lớn, lối viết cũ, hình ảnh rời rạc, thiếu sự đột phá trong cách thể hiện.Từ 97 tác phẩm của 38 tác giả được chọn vào vòng chung khảo, Ban Giám khảo đã lựa chọn và trao giải cho 12 tác phẩm tiêu biểu: 2 Giải B (Không có giải A): Trần Kim Hoa với chùm thơ ba bài giàu cảm xúc, tự sự, thể hiện sâu đậm tình quê, Trần Chấn Uy với hai bài thơ đậm chất trữ tình, gắn bó với quê hương từ góc nhìn người xa xứ. 3 Giải C: Trần Việt Hoàng (sinh năm 2002): Tác giả trẻ, thơ tự do giàu chất suy tưởng, hình ảnh lạ; Nguyễn Doãn Việt: Bám sát chủ đề, cấu tứ rõ, lối viết mạch lạc, xúc động; Ngô Đức Hành: Thơ nặng tình quê, thấm đẫm ký ức và những đổi thay quê nhà.7 Giải Khuyến khích: Ghi nhận những nỗ lực thể hiện cảm xúc quê hương, có tìm tòi phong cách cá nhân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao giải B (không có giải A) cho tác giả Trần Kim Hoa và tác giả Trần Chấn Uy

BTC trao giải C cho tác giả Trần Việt Hoàng, Nguyễn Doãn Việt và nhà thơ Ngô Đức Hành

… và 7 giải Khuyến khích của tác giả Đào Minh Sơn, Trương Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thạch Đồng và Đinh Nho Tuấn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh kỉ niệm và trao đổi bên lề buổi lễ cùng các Văn nghệ sỹ

 

Linh Châu – Nhật Linh

. . . . .
Loading the player...