29-06-2018 - 06:48

28 tác phẩm được giải thưởng Hội đồng lý luận, phê bình VHNT trung ương

Ngày 25-6-2018 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức lễ trao tặng thưởng cho 28 các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) xuất bản năm 2016 – 2017. Đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT có chất lượng và các đơn vị đã có nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT.

Tới dự và trao giải có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Võ Văn Thắng, Bí thư Trung ương Đảng,  Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương...

Tham gia đợt xét tặng lần này có 96 tác phẩm, trong đó có 57 bài viết, 36 cuốn sách, 3 chương trình phát thanh do các cơ quan xuất bản, báo chí, các hội VHNT ở Trung ương và địa phương chọn lọc, giới thiệu. Trên cơ sở kết quả làm việc của Tiểu ban sơ tuyển và Hội đồng xét chọn, Ban chỉ đạo thực hiện tặng thưởng đã quyết định không có tác phẩm được tặng thưởng mức A. Tặng thưởng đạt mức B được trao cho các tác giả của 10 tác phẩm gồm: Tác giả Anh Chi (sách “Theo dòng chảy thơ Việt Nam hiện đại”), GS.TS Đinh Xuân Dũng (sách “Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay – Mấy suy nghĩ từ thực tiễn”, tác giả Chu Giang (sách “Luận chiến văn chương” quyển bốn), PGS.TS Phạm Duy Khuê (sách “ Lý luận sân khấu học” tập I, II), Biên tập Phạm Xuân Kỳ, Tạ Mai anh (Chương trình “Nhận diện vai trò âm nhạc Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Bàn tròn âm nhạc”), GS Phong Lê (sách “Về văn hóa, văn chương Việt), tác giả Tôn Thảo Miên (sách “Văn học Việt Nam, Dấu ấn, Giao lưu- Tác động”), tác giả Bùi Việt Thắng (bài viết “Sự trở lại của đề tài chiến tranh cách mạng”), tác giả Trần Trí Trắc (sách “Cơ sở văn hóa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam”), PGS.TS Trần Thị Việt Trung (sách “Nghiên cứu phê bình về văn học dân tộc thiểu số”). Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao tặng thưởng cho 13 tác giả có tác phẩm đạt mức C, 5 tác phẩm đạt mức khuyến khích, 9 đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực lý luận, phê bình VHNT.

Cùng ngày, Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá của lãnh đạo Hội đồng, trong thời gian giữa hai kỳ họp 3 và 4, Hội đồng đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức thành công Tọa đàm khoa học “Góp ý chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn”, nêu rõ 7 vấn đề cần được tiếp tục, nghiên cứu bổ sung và 2 kiến nghị, đề xuất; thiết thực kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển nghệ thuật cải lương ở Việt Nam; tổ chức xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận phê bình VHNT xuất sắc xuất bản năm 2016-2017; tổng kết thực hiện 10 năm Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); tư vấn cho Đảng, Nhà nước hướng xử lý một số nội dung, vụ việc nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật…

Từ nay đến hết năm 2018, hội đồng sẽ thực hiện một số công việc sau: Tổ chức một Hội thảo khoa học toàn quốc dự kiến tổ chức tháng 11-2018; tổ chức hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2018 cho các học viên khu vực phía Bắc và Nam; tổ chức bồi dưỡng cho các cây bút trẻ; khảo sát tình hình văn hóa, văn học, nghệ thuật tại Ba Lan; chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái; xây dựng đề cương sơ bộ “Chương trình Tổng kết thực tiễn VHNT Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập” và “Chương trình dịch thuật quốc gia”…

Theo vov.vn

. . . . .
Loading the player...