Biểu tượng hình “Cánh diều” được lắp đặt tại khu du lịch sinh thái Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng được xem là lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Công trình này do Viện khoa học Việt Nam chịu trách nhiệm thiết kế và thi công vào năm 2012.Toàn bộ số vật liệu sắt, thép được vận chuyển bằng 3 chuyến xe “loại 30 tấn” từ Hà Nội vào huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh để lắp ráp. Phải mất đến 9 tháng thi công, công trình mới được hoàn tất đưa vào sử dụng.
Hình“cánh diều” độc nhất vô nhị này, phải cần đến một khối lượng diện tích móng trụ lên tới 280m3 bê tông, cột trụ cao 28m; diện tích cánh diều rộng tới:28m2. Có thể nói, biểu tượng hình cánh diều này được các nhà thiết kế sử dụng với kích thước lớn chưa từng thấy ở Việt Nam, đến thời điểm này.
Toàn bộ vật liệu sử dụng cho công trình chủ yếu bằng loại thép không gỉ (loại thép hợp kim đặc biệt sử dụng trong máy bay). Biểu tượng “cánh diều” được phác họa uốn lượn vòng ra 2 bên, theo hình thù truyền thống trong trò chơi dân gian (Diều sáo).
Biểu tượng hình cánh diều đặt tại khu du lịch sinh thái Hải Thượng thể hiện sự tôn kính và trân trọng thú chơi diều thủa sinh thời đối với Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Minh Lý