15-07-2026 - 00:12

Công nghệ "chạm" vào màu xanh của đất: Sự lột xác của nông nghiệp Sơn Tây

Giữa vùng quê xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh những chiếc máy bay không người lái vươn mình phun tưới cho những tán bưởi da xanh đang dần trở nên quen thuộc. Đây là minh chứng sống động cho tư duy đổi mới, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp truyền thống và công nghệ hiện đại của nông dân địa phương.

Giám đốc Công ty TNHH Ba To Đoàn Thái Hoàng

Người tiên phong đưa công nghệ này về làng là anh Đoàn Thái Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Ba To. Trên diện tích 16,6 ha tại thôn Kim Thành, anh Hoàng đã tạo dựng một trang trại quy mô với 7.500 gốc bưởi da xanh (trong đó có 3.300 gốc 4 năm tuổi và 4.200 gốc hơn 2 năm tuổi). Tận dụng lợi thế gần sông Ngàn Phố, trang trại được đầu tư hồ chứa lớn để chủ động nguồn nước tưới cho toàn bộ vườn cây.

Công nghệ Drone

Điểm nhấn trong mô hình sản xuất này là việc ứng dụng công nghệ Drone vào quy trình chăm sóc bưởi. Anh Hoàng đã mạnh dạn đầu tư hai máy bay không người lái dòng T50 với tổng trị giá 720 triệu đồng. Với tải trọng 40 lít nước hoặc 50kg chất rắn mỗi chuyến bay, thiết bị giúp phun đều, nhẹ nhàng và chính xác từ trên cao. Công nghệ mới này giúp giảm tối đa sức lao động thủ công, tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa lượng nước tưới.

Buổi trình diễn vận hành máy bay phun tưới mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn của lãnh đạo địa phương và người dân trong vùng. Mô hình không chỉ khẳng định tầm nhìn làm chủ công nghệ của người nông dân thế hệ mới, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, trang trại đang tạo việc làm cho 6 nhân viên thường xuyên và 10 nhân công thời vụ, với mức lương ổn định từ 6,5 – 7 triệu đồng/người/tháng.

Sự thành công bước đầu của trang trại bưởi da xanh ứng dụng công nghệ cao tại Sơn Tây đã cho thấy tiềm năng to lớn của việc tích hợp công nghệ số vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương.

 

ĐẬU BÌNH

 

. . . . .
Loading the player...