19-04-2019 - 10:37

Chùm ảnh về thành phố Hà Tĩnh của tác giả Minh Chiến, Nguyễn Thanh Hải

Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Với những góc độ khác nhau, các nghệ sĩ nhiếp ảnh đã có nhiều bức ảnh đẹp về thành phố trẻ. Nhân dịp này, Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu chùm ảnh của hai tác giả Minh Chiến, Nguyễn Thanh Hải.

* Chùm ảnh của tác giả Minh Chiến

 

    Thành phố.Hà Tĩnh là tỉnh lị của Hà Tĩnh từ khi thành lập năm 1931 ở vị trí từ 18°B đến 18°24’B, 105°53’Đ đến 105°56’Đ, nằm giữa sông Cày và sông Rào Cái, về phía nam Cửa Sót, có quốc lộ 1A chạy qua, cách thành phố Vinh 50 km về phía Nam và cách thành phố Huế 314 km về phía Bắc.

        Trải qua thăng trầm của lịch sử, năm 1976 có chủ trương sáp nhập 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, TP.Hà Tĩnh không còn là tỉnh lị mà chỉ là Thị xã. Đến năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh lại được chia tách thành 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Sau 28 năm tái nhập tỉnh, trở lại vị thế trung tâm tỉnh lị, Đảng bộ và nhân dân TP.Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Hà Tĩnh nổi bật với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, văn minh

    Sau hơn 11 năm được nâng lên đô thị loại III, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh và sự phối hợp hướng dẫn, giúp đỡ của các sở ngành cấp tỉnh, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đến nay: kinh tế TP Hà Tĩnh phát triển với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

* Chùm ảnh của tác giả Nguyễn Thanh Hải

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, có quy mô dân số trên 200.000 người; rộng gần 60km2; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 10 phường, 6 xã. Đến nay, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, tốc độ tăng trưởng năm 2018 đạt 12,16%; có 8/10 phường đạt văn minh đô thị, 5/6 xã đạt chuẩn NTM; văn hóa xã hội đạt kết quả tích cực; 3 năm liên tục thành phố có chỉ số cải cách hành chính dẫn đầu khối huyện…

Một góc thành phố Hà Tĩnh

Cơ sở kết cấu hạ tầng kinh tế, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới.

     Đến nay, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng đô thị và các tiêu chuẩn đô thị loại II được nâng lên. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước, thành phố đạt 86,62/100 điểm, với 57/59 tiêu chí; được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 13/2/2019. Đây là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong phát triển đô thị.

Hệ thống chiếu sáng của TP Hà Tĩnh được đoàn thẩm định liên ngành đánh giá rất cao.

    Chương trình Lễ công bố Quyết định công nhận TP.Hà Tĩnh là đô thị loại II sẽ diễn ra vào ngày 20/04/2019 tại Trung tâm Văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh với sự có mặt của nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Sau lễ công bố, TP.Hà Tĩnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại Trung tâm Thương mại BMC với số lượng "khủng" gồm 120 giàn vào khung giờ từ 22h20 – 22h35 phút. Chương trình bắn pháo hoa lần này nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, ghi nhận những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020).
 

. . . . .
Loading the player...