22-07-2018 - 08:19

Chương trình nghệ thuật “ Đồng Lộc- Bài ca bất tử” tại Lễ kỉ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc

Tối ngày 21/7/2018, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968-24/7/2018), Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

        Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Lê Hồng Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; các Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Hòa Bình - Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; các Ủy viên BCH Trung tịch ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương. Về phía Hà Tĩnh, có các đồng chí: Lê Đình Sơn -, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Quốc Khánh - Chủ UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;các Mẹ VNAH, Anh hùng LLVT Nhân dân, các cựu TNXP, dân công hỏa tuyến từng sống, chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc, thân nhân 10 nữ TNXP và đông đảo cán bộ, nhân dân tới dự lễ.
           Sau diễn văn do Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trình bày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao Nghị quyết số 536 ngày 11/7/2018 về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đã trao số tiền hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng) cho các hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh trao 18 sổ tiết kiệm cho thân nhân 10 nữ liệt sỹ, các Anh hùng, thân nhân các Anh hùng chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc.

         Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt: Đồng Lộc - bài ca bất tử. Tác giả kịch bản: Nhà báo Trần Đăng Tuấn; Tổng đạo diễn chương trình: Nghệ sỹ ưu tú Lê Thụy; dàn dựng và tổ chức sản xuất âm nhạc: Nhạc sĩ Đức Tân. Chương trình nghệ thuật  được dàn dựng công phu đã tái hiện không gian tạo nên mạch nguồn văn hóa với truyền thống yêu nước, hiếu học đến những năm khói lửa chiến tranh ác liệt với điểm nhấn là sự hy sinh của mười liệt nữ và hình ảnh quê hương Hà Tĩnh, Đồng Lộc đang vững bước đi lên trong công cuộc đổi mới. 
Một số hình ảnh về Chương trình nghệ thuật “ Đồng Lộc- Bài ca bất tử”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...