31-12-2019 - 08:23

Đại hội chi hội Văn nghệ dân gian Hà Tĩnh

Sáng ngày 30/12/2019, Đại hội Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh đã được tổ chức. Tham dự đại hội có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường tực Hội liên hiệp VHNT, Sở VHTTDL, đại diện các Chi hội chuyên ngành TW và các hội viên trong chi hội.

Một số tiết mục văn nghệ của các nghệ nhân chào mừng Đại hội

Quang cảnh Đại hội

        Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, gắn kết được các hội viên với nhau; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như gặp mặt hội viên, giao lưu, kết nối các “vùng miền di sản” trong tỉnh; Điều tra, sưu tầm, bảo tồn và phát huy các loại hình diễn xướng dân gian, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian gắn làng nghề truyền thống; sưu tầm, khôi phục và phát huy các giá trị về tri thức dân gian. Tham gia lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Ca trù là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp; Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Mộc bản Trường học Phúc Giang Thư viện và Hoàng Hoa sứ trình đồ là Tư liệu ký ức Châu Á – Thái Bình Dương; Tham gia tư vấn, phản biện cho tỉnh các chương trình, đề án, dự án về văn hóa như :“Lễ hội Hải Thượng lãn ông”,“Lễ hội Đền Chiêu trưng”,“Lễ hội Chùa Hương”…; chủ trì tổ chức Tọa đàm khoa học “Giáo sư Nguyễn Đổng Chi với văn hóa văn nghệ dân gian”. Phát hiện, bồi dưỡng và hướng dẫn làm hồ sơ trình Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam công nhận danh hiệu Nghệ nhân dân gianHuy chương Vì sự nghiệp Bảo tồn Văn nghệ dân gian cho trên 40 nghệ nhân thực hành diễn xướng và truyền dạy Dân ca Ví Giặm, Ca trù, Trò Kiều, Chầu văn…Một số hội viên Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh được đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ VHTT&DL và UBND tỉnh tham Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho các chương trình: “Liên hoan dân ca toàn quốc”, “Liên hoan Ca trù toàn quốc”, “Liên hoan Dân ca Ví Giặm liên tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh”; tham gia Hội đồng tuyển chọn sách“Tuyển tập Thái Kim Đỉnh” cũng như tham gia biên tập một số sách liên quan đến văn hóa văn nghệ dân gian do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật xuất bản; tham gia Hội đồng nghệ thuật tại các Liên hoan: Liên hoan Dân ca toàn quốc; Liên hoan Ca trù toàn quốc; Liên hoan Dân ca Nghệ Tĩnh liên tỉnh và toàn tỉnh; đề tài, công trình nghiên cứu khoa học. Hầu hết các thành viên trong Chi hội thường xuyên có bài tham gia các hội thảo quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh; tham gia các hoạt động phản biện, xây dựng đề án về văn hóa và con người Hà Tĩnh…Phối hợp tổ chức một số Hội thảo chuyên đề liên quan, tổ chức cho các nghệ nhân tham gia quảng bá các loại hình nghệ thuật truyền thống của Hà Tĩnh Ca trù, Trò Kiều, Ví Giặm với các chủ đề: “Ân tình Ví Giặm” và “Câu hát cội nguồn”, “Về miền Ví Giặm”, “Hà Tĩnh mình thương”… tại nhiều tỉnh thành trong cả nước….

Bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng báo cáo tình hình chi hội trong nhiệm kỳ qua

.... Đại biểu chúc mừng Đại hội

       Chi hội đã được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giấy khen của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật; Hầu hết, các hội viên đều đang hết sức tâm huyết, say mê hoạt động và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn nghệ dân gian của tỉnh. Một số hội viên đã có nhiều công trình được xuất bản có giá trị, đạt giải thưởng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du, được tặng  Bằng khen của Bộ VHTT&DL, UBND tỉnh về thành tích bảo tồn dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Liên hiệp VHNT Việt Nam;Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Giấy khen của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật; 8/9 hội viên được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo tồn văn nghệ dân gian.

       Đại hội cũng đã thảo luận và đặt ra một số nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ tới trong việc kết nạp hội viên, đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, tổ chức một số hoạt động có liên quan đến chức năng của Chi hội, gắn với nhiệm vụ trên địa bàn toàn tỉnh. Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ tới gồm 3 thành viên, gồm bà Phan Thư Hiền - Chi hội trưởng, bà Phạm Thúy Hằng Chi hội phó và ông Phạm Quang Ái -- ủy viên.

 

                                                                                              Bảo Phan – Anh Đức

. . . . .
Loading the player...