25-06-2017 - 20:29

Đại hội đại biểu họ Lê Hà Tĩnh lần I, nhiệm kỳ 2017- 2021

Sáng ngày 25/7/2017, Đại hội Đại hội đại biểu họ Lê Hà Tĩnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2017- 2021 được tổ chức long trọng tại tại thành phố Hà Tĩnh.

       Tham dự Đại hội có Anh hùng lao động Lê Văn Tam -Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam,  Thiếu tướng Lê Năm, đại biểu dòng họ Lê các tỉnh:  Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, TP Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi. Về phía lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc CA tỉnh, NGND Lê Đức Quý - Chủ tịch và các đ/c trong Thường trực Hội đồng họ Lê Hà Tĩnh, đại diện các dòng họ Trần, họ Võ, họ Phan, họ Bùi Hà Tĩnh cùng hơn 400 đại biểu con cháu dòng họ Lê trong toàn tỉnh.

Sau chương trình văn nghệ chào mừng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo, nhấn mạnh “ Tổ chức và con cháu dòng họ cần phát huy truyền thống của dòng họ, quan tâm đến Tổ quốc, Tổ tiên, và Tổ ấm gia đình”.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn

       Báo cáo trình Đại hội do Nhà giáo ND Lê Đức Quý đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dòng họ Lê Việt Nam trong tiến trình lịch sử, đã sinh ra nhiều những tên tuổi lớn trong từ Lê Hoàn, Lê Lợi, Thái Tông, Nhân Tông, Thánh Tông…và sau này là các Bí thư: Lê Hồng Phong, Lê Duẩn, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, cố Đại tướng Lê Trọng Tấn, người thanh niên cộng sản Lê Hữu Trọng và nhiều con ưu tú khác. Năm 2006, Ban liên lạc họ Lê Việt Nam được thành lập. Ngày 20/3/2011, Ban liên lạc lâm thời Hội đồng họ Lê Hà Tĩnh đã có cuộc họp  mặt đại biểu đầu tiên tại thành phố Hà Tĩnh, quyết định đổi thành Hội đồng họ Lê Hà Tĩnh, thông qua dự thảo quy ước hoạt động, bầu cố Chủ tịch UBND Lê Văn Chất làm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch. Sau khi có quyết định công nhận của Hội đồng họ Lê Việt Nam, ngày 02/6/2011, Hội đồng họ Lê HT đã chính thức ra mắt tại Đền thờ Lê Khôi. Sau hơn 1 năm thì ông Lê Văn Chất mất, đã kiện toàn tổ chức, bầu ông Lê Đức Quý, NGND, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT làm Chủ tịch.

      Hiện nay, Hội đồng họ Lê HT đã có 9 Hội đồng cấp huyện, thành phố, hình thành các Ban Giáo dục truyền thống, Ban tài chính, Ban Khuyến học khuyến tài, Ban doanh nhân, Ban thư ký. Kể từ khi được thành lập, HĐ họ Lê đã có nhiều hoạt động hướng về cội nguồn, tri ân, tiên tổ, giáo dục truyền thóng, xây dựng quỹ và các hoạt động khuyến học khuyến tài, CLB doanh nhân, hoạt động tình nghĩa…
Phương hướng chung của nhiệm kỳ tới được Báo cáo xác định” Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ Lê, định hướng và giáo dục con cháu hướng tới các giá trị văn hóa: Chân, Thiện, Mỹ, giáo dục con cháu đời sau noi theo làm rạng danh dòng họ. Tạo phương thức xây dựng và phát triển dòng tộc với nhiều hình thức nội dung phong phú đa dạng….”


Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam Lê Văn Tam

Đại hội cũng đã thông qua Quy ước Hội đồng họ Lê Hà Tĩnh, Quy chế hoạt động Ban tài chính, Ban khuyến học, Kế hoạch công tác Ban tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Chương trình hoạt động CLB doanh nhân của HĐ họ Lê HT. Sau một số tham luận của các đại biểu, Đại hội tiến hành công tác thi đua khen thưởng, trao học bổng cho các học sinh giỏi. Đại hội đã giới thiệu và hiệp thương bầu ra 41 thành viên tham gia Hội đồng họ Lê Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2017- 2021.
Một số hình ảnh tại Đại hội họ Lê Hà Tĩnh.


Chủ tịch Hội đồng họ Lê VN trao Bằng khen cho HĐ họ Lê Hà tĩnh

Trao Bằng khen của HĐ họ Lê VN cho một số cá nhân

Trao Giấy khen của HĐ họ Lê Hà Tĩnh cho các cá nhân



Trao Giấy khen của dòng họ cho các học sinh giỏi

THiếu tướng Lê Năm trao quà cho các cháu

Lễ ra mắt BCH Hội đồng họ Lê HT nhiệm kỳ 2017- 2021

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...