20-07-2020 - 11:47

Đức Thọ tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

       Tối ngày 18/7, huyện Đức Thọ tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh nắng mới quê mình”

Các đại biểu dự lễ công bố quyết định và đón bằng công nhận huyện Đức thọ đạt chuẩn nông thôn mới 

       Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4
       Về phía Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Hội đồng hương con em Đức Thọ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước; đại diện các tầng lớp Nhân dân cùng dự lễ.

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm báo cáo quá trình, kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện

       Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm khẳng định, “Đức Thọ là vùng quê có bề dày văn hóa, lịch sử, thời kỳ nào cũng có nhiều người đỗ đạt, thành danh, đóng góp to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như Đình Nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, Tổng Bí thư Trần Phú... nhiều nhà khoa học trên các lĩnh vực, nhiều anh hùng lao động... là địa phương có trên 140 di tích, lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đó là những minh chứng cho sự hình thành và phát triển của Đức Thọ từ xa xưa cho đến hôm nay, đã tạo nên cốt cách con người Đức Thọ cần cù, thông minh, chịu thương, chịu khó và hào hoa phong nhã”. Đến nay, 100% số xã đạt nông thôn mới, trong đó có 2 xã đã đạt chuẩn nâng cao, thị trấn có nhiều tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Kinh tế tăng trưởng, công nghiệp - dịch vụ - thương mại, ngành nghề nông thôn có bước tiến khá, cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, nông nghiệp chỉ còn chiếm 20,1%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 37,8%, thương mại - dịch vụ 42,1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,4 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,09%.

Các đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy và Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh trao Băng Công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đức Thọ

       Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ đạt được trong quá trình xây dựng NTM, được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM. Đây là danh hiệu cao quý và niềm vinh dự, tự hào, là kết quả của sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Thọ. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cũng cho rằng, Đức Thọ vẫn là huyện thuần nông, đang phải đối mặt với với nhiều khó khăn thách thức. Vì vậy, từ dấu ấn huyện đạt chuẩn NTM hôm nay, Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ cần tiếp tục phát huy cao độ truyền thống văn hóa, cách mạng, quê hương của đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mà phải tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo.


Đông đảo Nhân dân đến dự lễ, chung vui với những thành quả đạt được sau 10 năm xây dựng nông thôn mới của huyện Đức Thọ     

       Sau phần lễ là Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lung linh nắng mới quê mình” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong Chương trình nghệ thuật “Lung linh nắng mới quê mình”

Chiều ngày 18/7, các đại biểu tham quan Khu dân cư mẫu, vườn mẫu thôn Châu Nội xã Tùng Ảnh

Thị trấn Đức Thọ chiều ngày tổ chức Lễ đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

Nhật Linh.

 

. . . . .
Loading the player...