15-08-2018 - 06:48

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung lần thứ 23 tại Hà Tĩnh

Chiều ngày 14/8/2018, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh và Sở văn hóa, thể thao & du lịch Hà Tĩnh tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực IV - Bắc Miền Trung lần thứ 23 nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

        Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – họa sỹ Trần Khánh Chương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư Thành ủy tp Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh. Triển lãm năm nay quy tụ 130 tác phẩm ( hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng) của 123 tác giả ( hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên các Hội văn học nghệ thuật trong khu vực) đến từ 6 tỉnh Bắc Miền Trung là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là những tác phẩm sáng tác mới nhất từ tháng 7/2017 – tháng 6/2018.
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc Miền Trung lần thứ 23

Ban tổ chức triển lãm và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tại Khu lưu niệm Danh họa Nguyễn Phan Chánh tại thành phố Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc mừng triển lãm

            Phát biểu khai mạc, họa sỹ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khẳng định các tác phẩm trưng bày cho thấy sự lớn mạnh của đội ngũ sáng tác Mỹ Thuật và chất lượng sáng tác phẩm của các tác giả trong năm đồng thời gửi lời cảm ơn đến Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở văn hóa Thể thao & Du lịch, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật đã đăng cai, chuẩn bị tốt cho buổi khai mạc triển lãm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tặng hoa chúc mừng Hội đồng nghệ thuật - Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam xét tặng giải thưởng cho các tác phẩm tham dự triển lãm. Trong đó, có 4 giải khuyến khích của tác giả Bùi Thị Ngoan ( Thanh Hóa); Nguyễn Đăng Sơn ( Thừa Thiên Huế); Lê Anh Ngọc ( Hà Tĩnh), Lê Ngọc Thái ( Thừa Thiên Huế)….

…..1 giải C cho tác giả Trương Trần Đình Thắng ( Quảng Bình)

…..2 giải B cho tác giả Hồ Thiết Trinh ( Nghệ An) và Trương Đình Dung ( Quảng Trị).

Các tác giả có tác phẩm được giới thiệu dự giải thưởng của UBTQ Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam

Tặng Kỷ niệm chương Vi sự nghiệp Mỹ thuật Việt Nam

Tặng Bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho Sở VHTTDL và Hội liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh

Ngoài các giải thưởng của khu vực, Hội đồng nghệ thuật TW đã trao một bộ giải của địa phương gồm 1 nhất cho họa sĩ Lê Anh Ngọc

….1 giải nhì cho họa sĩ Đặng Thiện Chân

…… 1 giải ba cho họa sĩ Hoàng Hữu Trí

… và  3 giải khuyến khích cho họa sĩ Lê Anh Tuấn, họa sĩ Võ Tá Lục, tác giả Trần Thế Vinh 

Cắt băng khai mạc triển lãm

 

Đại biểu tham quan phòng triển lãm

 

 

 Tọa đàm, trao đổi giữa Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam với các tác giả

        Đây là ngày hội lớn của giới nghệ sĩ tạo hình trong khu vực bởi triển lãm không chỉ giới thiệu tác phẩm mới sáng tác đến công chúng mà còn là dịp để các nghệ sĩ trao đổi kinh nghiệm sáng tác, học hỏi lẫn nhau, đưa mỹ thuật khu vực ngày càng phát triển.Triển lãm mở cửa trưng bày từ ngày 14/8 đến hết ngày 21/8/2018 tại Trung tâm Văn hóa – điện ảnh tỉnh ( số 21, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh).

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...