30-01-2018 - 21:21

Hà Tĩnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Chiều ngày 30/01/2018, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

      Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện thị, thành trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

          Năm 2017, vượt qua nhiều khó hăn thách thức, phong trào thi đua yêu nước của Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động của Hội đồng TĐKT và Cụm, khối thi đua. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, vượt qua thách thức, tạo động lực lớn đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại”. UBND các sở, ban, ngành, đoàn thể, tỏ chức Hội đã tổ chức phát động, ký kết, xây dựng kế hoạch triển khai các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành địa phương. Trọng tâm là các phong trào “ cả nước chung tay xây dựng NTM”, “ Doanh nghiệp VN hội nhập và phát triển”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo…”, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, kỷ niệm 70 năm ngày TBLS, . Công tác thi đua khen thưởng cũng đã được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng. Năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Năm 2017, có 78 đơn vị xuất săc, 43 đơn vị loại tốt, 23 đơn vị khá. Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Tĩnh vình dự là một trong 22 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh.

       Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch Hội đồng  TĐKT tỉnh ghi nhận những thành tích cũng như những mặt còn hạn chế trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng của năm 2017. Ông cũng đề nghị sang năm 2018 cần tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2018), kỷ niệm 240 năm ngày sinh, 160 năm ngày mất Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ, 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc...,thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, rà soát, giải quyết các tồn đọng về khen thưởng thành tích kháng chiến đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng…Trước mắt, cần tập trung cho sản xuất nông nghiệp; thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo, đối tượng chính sách; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tổ chức cho nhân dân vui tết, đón mừng xuân mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đại diện các khối ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trao tặng Huân chương Lao động các cá nhân

Lãnh đạo tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...