18-06-2018 - 08:56

Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Chiều 17/6/2018, Hội Kiều học Việt Nam (Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh) tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và giới thiệu tiểu thuyết “Buồn vui nơi trần thế” của nhà văn Lê Đức Hân.

             Văn phòng Đại diện hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh đươc thành lập ngày 01 tháng 6 năm 2013 theo Quyết định số 91/QĐ – HKHVN của Chủ tịch Điều lệ Hội Kiều học Việt Nam với mục đích tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của Nguyễn Du và Truyện Kiều. Ngày 9/9/2016, tổ chức ra mắt văn phòng Đại diện hội kiều học việt nam tại Hà Tĩnh. Sau khi tổ chức được kiện toàn. VP đã tổ chức được 5 hoạt động lớn: Phát triển hội viên: từ 16 lên 63 hội viên; Chuẩn bị nội dung, kế hoạch và tham gia tổ chức lễ giỗ 196 năm Đại thi hào Nguyễn Du ( 10-8- 2016) ;Tham gia chuẩn bị Đại hội II (Tài liệu, vận đông tài chính);  Xuất bản tập sách “ Nguyễn Du- Truyện Kiều với quê hương Hà Tĩnh”;  Lễ phát thẻ và giỗ 197 năm tại DT Nguyễn Du 29/9/2017.
              Trong 6 tháng đầu năm, hội kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh đã triển khai 03 việc: Triển khai hoạt động blog: https://hoikieuhochatinh.blogspot.com; Tham gia tổ chức Đón tiếp đoàn Hội kiều học Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh ( từ 13-14-5/2018), Làm việc với huyện Nghi Xuân 13/5, Làm việc với Sở VHTTDL sáng 14/5, Làm việc với Thường trực tỉnh ủy chiều 14/5  ( TT tỉnh ủy ra thông Báo 633-TB/TU ngày 22-5-2018 ý kiến của TTTU về một số đề xuất của HKHVN); Sinh hoạt hội viên Hội kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh sơ kết 6 tháng đầu năm.

Phát thẻ hội viên Hội Kiều học Việt Nam

          Trong 6 tháng cuối năm 2018, hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh sẽ triển khai 03 việc: Tham gia Hội thảo: Giảng dạy và học tập “Truyện Kiều” và Nguyễn Du trong nhà trường; Tham mưu Xây dựng quỹ Kiều học Hà Tĩnh; Xây dựng Website của Hội Kiều học Hà Tĩnh; Tham gia phối hợp tổ chức 02 cuộc thi: Thi viết văn tế Nguyễn Du và Thi thuộc Truyện Kiều ( do Hội Kiều học Việt Nam tổ chức); Tổ chức Kết hợp sinh hoạt hội viên cuối năm (Tập huấn đào tạo kỹ năng Ngâm thơ, Lẫy Kiều, Ru Kiều, Hát thơ Kiều bằng Dân ca Nghệ Tĩnh )

 

Nhà văn Lê Đức Hân giới thiệu tác phẩm "Buồn vui nơi trần thế". 

Nhà thơ Vương Trọng nói chuyện về Truyện Kiều.

 

 Linh Châu
    


 

. . . . .
Loading the player...