19-11-2017 - 16:07

Hội nghị Ban chấp hành Liên chi hội nhà văn Bắc miền Trung

Sáng ngày 19/11/2017, Ban chấp hành lâm thời Hội nhà văn Bắc miền Trung đã tổ chức hội nghị ( kỳ họp thứ nhất) tại thành phố Hà Tĩnh.

       Ngày 29/8/2017, Hội nhà văn Việt Nam đã ban hành quyết định số 77/QĐ-TCHV về việc thành lập Liên chi hội nhà văn Bắc miền Trung. Đây là tổ chức cơ sở của Hội nhà văn Việt Nam, hoạt động theo Điều lệ của Hội nhà văn và đặt dưới sự chỉ đạo của BCH Hội nhà văn. Ban chấp hành lâm thời gồm nhà văn Đức Ban ( Hà Tĩnh) - Liên chi hội trưởng; nhà văn Hữu Phương ( Quảng Bình) - Liên chi hội phó; nhà thơ Mai Văn Hoan (Thừa Thiên Huế); nhà văn Đàm Vĩnh Quỳnh Ngọc ( Nghệ An); nhà văn Văn Xương ( Quảng Trị) và nhà văn Viên Lan Anh ( Thanh Hóa). 

       Liên chi hội Bắc miền Trung gồm khoảng trên 70 Hội viên Hội nhà văn Việt Nam sinh hoạt tại 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 

      Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành lâm thời đã bàn bạc và thống nhất quy chế, tổ chức và hoạt động của Liên chi hội, kế hoạch hoạt động năm 2018, trong đó có những hoạt động chính về hội thảo, thực tế, thành lập tủ sách văn học miền Trung và chăm sóc, bảo vệ quyền lợi Hội viên Hội nhà văn Việt Nam trong khu vực.


Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...