04-07-2018 - 16:32

Sơ kết công tác VHNT 6 tháng đầu năm 2018

Sáng ngày 04/7/2018, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ VIII để sơ kết công tác văn học nghệ thuật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, Đài phát thanh & Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin & Truyền Thông, Công an tỉnh cùng các Ủy viên BCH, Trưởng Ban chuyên ngành, Ban chuyên môn, các Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc; Ủy viên Ban kiểm tra, cán bộ Văn phòng Hội.

      6 tháng đầu năm, Hội đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Mậu Tuất; gặp mặt chúc thọ và chúc mừng HV đạt thành tích cao và làm Lễ kết nạp cho 10 hội viên mới. Tham gia Hội báo Xuân ở Thạch Hà; tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVI tại Thị xã Kỳ Anh; tổ chức Lễ tổng kết và triển lãm ảnh “Bóng đá Việt Nam trong lòng người hâm mộ” đồng thời bán tác phẩm ảnh gây quỹ ủng hộ người nghèo…Gặp mặt, phát động sáng tác cho hai chuyên ngành Nhiếp ảnh và Mỹ thuật đồng thời tổ chức cho cán bộ, hội viên nữ và hội viên Nhiếp ảnh đi thực tế sáng tác tại tỉnh Ninh Bình. Tổ chức cho 30 hội viên thuộc nhiều chuyên ngành đi tham quan thực tế, sáng tác ở ngã ba Đồng Lộc và Đức Thọ. Tổ chức thành công Hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ gắn với sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 848- CTr/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Tạp chí Hồng Lĩnh đã phát hành được 5 số. Các Tập san Giang Đình; sông Cày; Hoành Sơn, sông Nghèn của các Chi hội VHNT cơ sở xuất bản dịp đầu năm đạt chất lượng; tham gia tích cực các hoạt động Ngày sách Việt Nam... 

          Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, ngoài các công việc theo Kế hoạch thường niên mang tính định kỳ, Hội sẽ tập trung cho một số công việc quan trọng như: tổ chức Triển lãm Mĩ thuật Bắc miền Trung tại Hà Tĩnhi, tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung bộ; Xuất bản tập sách " Đồng Lộc- Bài ca bất tử", phát hành đúng vào dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc; phối hợp với Hội Mỹ thuật VN xuất bản và phát hành sách " Mỹ thuật Hà Tĩnh hiện đại"; Phối hợp với xã Bùi Xá xuất bản sách " Bùi Xá quê nhà".

         Trong 6 tháng tới, Hội tiếp tục làm công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ kế cận, chủ động có kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân sự lãnh đạo chủ chốt cho Đại hội lần thứ X sẽ tổ chức vào năm 2020; tiếp tục duy trì và đổi mới hình thức một số hoạt động nhằm tạo hiệu quả cao cho việc thúc đẩy phong trào sáng tác như đi thực tế, mở trại sáng tác liên tỉnh, trong tỉnh, hội thảo, tọa đàm, tham dự các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung ương và địa phương; làm tốt công tác hỗ trợ sáng tạo cho các công trình, tác phẩm có chất lượng; Tiếp tục nâng cao chất lượng tạp chí Hồng Lĩnh và trang Web điện tử " Vannghehatinhdientu.org.vn", tổ chức các chuyên trang chuyên mục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  tiếp tục phối hợp cải tiến nội dung , hình thức, nâng cao chất lượng trang Diễn đàn VHNT trên sóng PTTH.  Đẩy mạnh việc giới thiệu chân dung các văn nghệ sĩ, tác giả tác phẩm của hội viên cũng như các văn nghệ sĩ quê Hà Tĩnh. 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể Thao & Du lịch Nguyễn Cảnh Thụy

 

Phó Giám đốc Đài Phát Thanh & Truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa

 

Nhà lý luận, phê bình Hà Quảng

 

Nhà văn Đức Ban

        Tại Hội nghị, nhiều thành viên của BCH cùng các đại biểu đã phát biểu đóng góp ý kiến về thực trạng cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm, về trách nhiệm gắn với quyền lợi của hội viên theo Điều lệ Hội cũng như có những trăn trở, băn khoăn về công tác phát triển hội viên mới, hội viên trẻ, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ kế cận.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, Hội đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

cho Phó Chủ tịch Hội Trần Đình Hướng.


 Linh Châu


 

. . . . .
Loading the player...