21-01-2022 - 18:21

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào VHNT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 20/01/2022, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tổng kết công tác Hội và phong trào VHNT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến tham dự có đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân Vân Tỉnh ủy; Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Phòng PA03 Công an tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành; Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Chi hội trưởng các Chi hội VHNT cơ sở.
  Năm 2021, trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà cũng như của công tác Hội và phong trào VHNT, được sự quan tâm của tỉnh, của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương, công tác Hội và phong trào VHNT vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành cơ bản các chương trình kế hoạch đề ra. Về công tác tổ chức Hội, xây dựng và phát triển đội ngũ, đầu năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số hoạt động  thường niên của Hội không được tổ chức, như Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII; tham gia Hội báo xuân năm 2021… Tuy  nhiên, trong khuôn khổ cho phép của tỉnh, Hội đã tổ chức được Hội nghị tổng kết công tác VHNT năm 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Văn phòng Hội đã cử cán bộ, nhân viên trực tiếp gặp gỡ, gửi thư và quà chúc tết cho các hội viên trên 70 tuổi trước thềm Xuân mới. Đến nay, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có 234 hội viên, sinh hoạt ở 9 chuyên ngành và 6 Chi hội cơ sở. Các Ban chuyên ngành đã phối hợp với các Chi hội VHNT chuyên ngành Trung ương và Chi hội cơ sở trong việc phổ biến cập nhật thông tin và sáng tác văn học nghệ thuật. Các ban chức năng tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội. Mặc dầu điều kiện hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các Chi hội VHNT cơ sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng đoàn kết tập hợp hội viên, tích cực tham gia vào các phong trào, sự kiện chính trị, văn hóa xã hội ở các địa phương, đơn vị. Đã thành lập mới Chi hội VHNT Cẩm Xuyên, Ban chấp hành lâm thời đã từng bước đi vào hoạt động. Trong năm có 01 hội viên làm hồ sơ đề nghị kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Ban Công tác hội viên đã giới thiệu, hướng dẫn và tiếp nhận 07 hồ sơ đề nghị kết nạp hội viên mới năm 2022. Về công tác sáng tác, quảng bá tác phẩm, để chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Hội đã tổ chức thành công Cuộc thi bút ký, phóng sự trên Tạp chí Hồng Lĩnh với chủ đề “Hà Tĩnh trên đường phát triển”; từng bước triển khai kế hoạch Triển lãm ảnh “Hà Tĩnh – những chặng đường lịch sử” theo kế hoạch của tỉnh… tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không tổ chức được triển lãm ảnh theo kế hoạch. Hiện nay Hội đã xuất bản tập sách (Tập bút ký) giới thiệu 15 tác phẩm đạt giải của 11 tác giả trong và ngoài tỉnh.  Hội đã xây dựng Đề án Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Hiện nay Đề án đã có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Đây là thành công thực sự có ý nghĩa trong việc tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác Hội và phong trào VHNT Hà Tĩnh. Hội được bổ sung 02 biên chế. Hồng Lĩnh in tăng chuyên mục và số trang từ 80 lên 110 trang. Nâng cấp Trang Web thành Tạp chí Hồng Lĩnh điện tử theo xu thế báo điện tử đa năng trong giai đoạn hiện nay. Nhuận bút Hồng Lĩnh được tăng 30%. Tạp chí Hồng Lĩnh trong năm đã phát hành được 12 số với trên 1 vạn bản, giữ vững định hướng, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trang Web Vannghehatinh và Diễn đàn VHNT phát sóng trên Đài PTTH Hà Tĩnh giới thiệu được nhiều tác phẩm của hội viên, CTV. Các Tập san Giang Đình; Sông Cày; Hoành Sơn; Sông Nghèn của các Chi hội VHNT cơ sở xuất bản đều đạt chất lượng, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm đã có hàng chục đầu sách và nhiều tác phẩm nghệ thuật được xuất bản và triển lãm. Một số tác giả, tác phẩm đã vươn lên đạt các giải cao trong các cuộc thi, triển lãm trung ương và khu vực. Hội  đã phối hợp tổ chức được 01 trại sáng tác tổng hợp tại Nhà sáng tác Đà Lạt (Lâm Đồng) cho 18 hội viên thuộc các Chuyên ngành Thơ, Văn xuôi, Văn học thiếu nhi, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, thu được 65 tác phẩm nộp về Ban tổ chức và Nhà sáng tác. Hội cũng đã tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét hỗ trợ kinh phí cho các công trình tập thể và cá nhân năm 2021 và đang chờ nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo của Trung ương… Về hoạt động của các Ban chức năng, chuyên ngành và chi hội cơ sở, các ban chức năng đã bám sát Điều lệ Hội, đề ra chương trình kế hoạch để triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh. Ban công tác hội viên sau khi được kiện toàn thường xuyên quan tâm đề xuất, tham mưu thực hiện  nhiệm vụ. Các Ban chuyên ngành thường xuyên chủ động phối hợp với Văn phòng hội, các Chi hội trong công tác chuyên môn. Tích cực tham gia các chương trình công tác của Hội, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II”, giai đoạn 2021-2025; tham gia đạt 16 giải thưởng  trong các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật khu vực và quốc gia và một số cuộc thi phối hợp của các cấp, ngành, địa phương.  Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/2021), Hội đã tổ chức gặp mặt các hội viên Chuyên ngành Nhiếp ảnh và phát động Đợt sáng tác ảnh năm 2021 chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh. Làm Lễ phát động sáng tác Mỹ thuật năm 2021, động viên các hội viên, CTV có tác phẩm tham gia Triển lãm Mỹ thuật Khu vực lần thứ 26. Tuy có cố gắng, hoạt động của các Ban còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định trong việc cụ thể hóa Điều lệ Hội và Nghị quyết Đại hội, chưa thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm hội viên, do đó chưa thực sự làm tốt chức năng cầu nối giữa tổ chức hội với hội viên. Các Chi hội cơ sở còn lúng túng, bị động trong việc xây dựng và tổ chức chương trình kế hoạch hằng năm, trong đó có một phần nguyên nhân là Thường trực Hội chưa tham mưu được cơ chế hoạt động đối với cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động VHNT. Về hoạt động của Văn phòng Hội, đã đảm bảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong thực hiện các nội dung chương trình công tác của Cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Tăng cường công tác dân chủ, công khai, minh bạch trong cơ quan;  ban hành và thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ. 

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Hướng – Phó Chủ tịch Hội báo cáo công tác hội và phong trào VHNT năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tuy đạt được những kết quả trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nêu trên song chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân ngày một nâng cao, chưa có nhiều  tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đặc biệt là những tác phẩm để lại ấn tượng mạnh mẽ, sâu sắc trong lòng công chúng. Số lượng và chất lượng tác phẩm giữa các chuyên ngành không đồng đều. Công tác quảng bá, phổ biến tác phẩm đang là nhiệm vụ cần được đẩy mạnh hơn nữa. Đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Tĩnh tiếp tục xu hướng già hóa. Công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu, sáng tác nhìn chung còn khó khăn, bị động. Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, một số hoạt động và chỉ tiêu chậm hoặc không đạt như: mở trại sáng tác, đi thực tế, tổng kết Cuộc thi Viết vẽ tuổi học trò lần thứ XIII, xét hỗ trợ sáng tạo VHNT, công tác kết nạp hội viên. Vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của một số Chuyên ngành, Chi hội chưa thực sự rõ nét. Công tác Hội và phong trào VHNT bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế khuyết điểm cần khắc phục nhất là các biểu hiện xa rời, bàng quan trước thực tiễn sinh động và bức thiết của đời sống, tình trạng nghiệp dư hóa trong sáng tác VHNT.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy báo cáo Tài chính Hội năm 2021

Năm 2022, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp VHNT tỉnh và Đại hội Liên hiệp toàn quốc các Hội VHNT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm, quan tâm sâu sắc, tâm huyết đề tài xây dựng, bảo vệ, đổi mới quê hương đất nước, đấu tranh với mọi biểu hiện phản nhân văn là vật cản trên con đường phát triển của đất nước. Tiếp cận toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay về công cuộc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, về thu hút đầu tư trên địa bàn; về bảo vệ chủ quyền biên giới hải đảo; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham mưu đề xuất tổ chức một cuộc thi sáng tác về đề tài Nông thôn mới góp phần cổ vũ phong trào thi đua thực hiện đề án xây dựng Hà Tỉnh thành tỉnh Nông thôn mới.  Phấn đấu có nhiều tác phẩm VHNT đạt giải trong các cuộc thi khu vực, quốc gia đồng thời xây dựng Hội Liên hiệp VHNT xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp vững mạnh, đoàn kết thống nhất về mặt tổ chức, nhất trí về mặt chính trị tư tưởng, nêu cao tính tích cực của xã hội. Hội chủ động quan tâm phát hiện, bồi dưỡng kết nạp hội viên, tiếp tục  thành lập mới các chi hội cơ sở. Hội cũng tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 4031 QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về Phê duyệt Đề án Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đúng tiến độ. Hoàn thành xét tuyển viên chức năm 2021, bổ nhiệm nhân sự Tổng biên tập. Triển khai các nội dung, phần việc liên quan Tạp chí Hồng Lĩnh điện tử. Xây dựng Nghị quyết về công tác hội viên để đáp ứng yêu cầu củng cố tổ chức Hội và phát triển phong trào VHNT trong tình hình mới. Nghiên cứu và từng bước triển khai thành lập Qũy “Tặng thưởng Hồng Lĩnh” và Qũy “Nghĩa tình Hồng Lĩnh” theo tinh thần Quyết định số 4031- QĐ/UBND của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về “Phê duyệt Đề án Phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”một cách thiết thực, hiệu quả.

Nhạc sỹ Nguyễn Sỹ Chinh- Trưởng Ban Kiểm tra Hội báo cáo về hoạt động kiểm tra năm 2021 

Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Đình Thông, Uỷ viên Ban Nhiếp ảnh :"Năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động trong tình hình dịch bệnh. Ban chấp hành mới đã thổi luồng sinh khí mới, giúp đưa hoạt động sáng tạo nghệ thuật có những bước phát triển. Mong sẽ có thêm sự quan tâm với chuyên ngành Nhiếp Ảnh trong thời gian tới để tìm ra các nhân tố mới"

Nhà văn Phan Trung Hiếu – Trưởng ban Văn học Thiếu nhi chúc mừng thành công của Hội với đề án Phát triển Tạp chí Hồng Lĩnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và thành tích của Hội năm qua .

Nhạc sỹ Quốc Nam, Trưởng Ban Âm nhạc: "Mong lãnh đạo tỉnh quan tâm hơn đến lĩnh vực VHNT, nhất là cần có các mô hình hoạt động trong tình hình dịch bệnh để chuyên ngành âm nhạc, nhất là Sân khấu - Biểu diễn có thể hoạt động được tốt hơn"

Nhạc sỹ Mạnh Chiến, P.Chi hội VHNT Nghi Xuân: " Bộ máy hoạt động rất yên tâm, có cái nhìn mới, sức sống mới, thể hiện cái tâm của Ban Chấp hành "

Đồng chí Quỳnh Như, Chi hội trưởng Chi hội VHNT Thạch Hà: "Mong Hội quan tâm hơn trong việc đề xuất hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội, hỗ trợ các Hội viên"

Nhà thơ Nguyễn Văn Thanh, Uỷ viên Ban Kiểm tra: "Một số hội viên cần phát ngôn chuẩn xác trên mạng xã hội, tránh đưa tin thất thiệt..."
 

Kts Hoàng Anh, Trưởng ban Kiến trúc: " Ngành Kiến trúc cần quan tâm hơn đến việc bảo tồn bản sắc, tránh việc phải dọn rác kiến trúc"

Tại Hội nghị, nhiều thành viên của BCH đã phát biểu đóng góp ý kiến về thực trạng cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm, về trách nhiệm gắn với quyền lợi của hội viên theo Điều lệ Hội. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh ghi nhận tuy gặp nhiều khăn nhưng năm qua Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tích tốt đồng thời đề nghị Hội cần đánh giá lại những vấn đề còn tồn tại, chú trọng vào việc phát triển và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đồng thời tăng cường đẩy mạnh các hoạt động trong năm nay, thúc đẩy phong trào sáng tác, xây dựng đội ngũ và quảng bá tác phẩm. Đồng chí Lê Văn Khánh cũng mong muốn các hội viên bám sát quan điểm chỉ đạo của đại hội XIII về văn học nghệ thuật, hội nghị văn hóa toàn quốc; quan tâm đến việc quảng bá các tác phẩm viết về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân dịp tổ chức Hội nghị, đồng chí Trần Nam Phong, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đã trao quyết định bổ nhiệm Thư ký Tòa soạn cho đồng chí Trần Thị Hải Vân, cán bộ phòng Nghiệp vụ, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh.

Hội đồng thi đua khen thưởng của Hội quyết định trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 22 cán bộ hội viên và đề xuất Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 14 cán bộ hội viên đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào VHNT năm 2021.

 

 Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh – Trần Nam Phong ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp thẳng thắn, đầy trách nhiệm của các thành viên và đại biểu tham dự Hội nghị đồng thời chúc mừng những thành công, đóng góp nổi bật của văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong năm vừa qua. Đồng chí cũng khẳng định trong năm 2022, sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục chủ động tham mưu và đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, triển khai thực hiện tốt những hoạt động lớn đã có trong kế hoạch mà Ban chấp hành đã thống nhất đề ra đồng thời nêu cao hơn nữa vai trò của VHNT trong việc phát huy sức mạnh truyền thống lịch sử văn hóa Hà Tĩnh, phát huy nội lực con người Núi Hồng - Sông Lam, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                                       Linh Châu     
 

. . . . .
Loading the player...