27-09-2019 - 16:12

Hội thảo Nguyễn Du và Puskin, tương đồng và khác biệt

Sáng ngày 27/9/2019, tại thành phố Hà Tĩnh, Hội Kiều học Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học” Nguyễn Du và Puskin, tương đồng và khác biệt”. Tham dự Hội thảo có GS Phong Lê- Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, các nhà nghiên cứu, thành viên của Hội Kiều học Việt Nam, Phân Viện Puskin Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nga, lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Sở GDĐT, Chi hội Kiều học một số tỉnh trong cả nước …

Hội thảo nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới Đại lễ kỉ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2020 sẽ được tổ chức tại Hà Tĩnh. 28 tham luận của các tađến từ các tác giả đến từ các trường Đại học, các Viện nghiên cứu về văn học Nga cũng như Nguyễn Du-Truyện Kiều như GS Phong Lê, dịch giả Hoàng Thúy Toàn, GS Nguyễn Đình Chú, GS.TS Phan Thị Thu Hiền, các PGS.TS Nguyễn Trường Lịch, Đào Tuấn Anh, Trần Thị Phương Phươngphẩm Truyện Kiều và, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Thị Bích Hồng, Lê Nguyên Cẩn….

Các tham luận tập trung vào các chủ đê chính như: Nguyễn Du và Puskin trong bối cảnh thời đại và dân tộc mình; viết về đất nước, quê hương, người dân nước mình; địa vị của hai tác phẩm Evgheni Oneghin  và Truyện Kiều với văn hóa văn học hai nước; Việc truyền bá giới thiệu Nguyễn Du ở Nga và Puskin tại Việt Nam. Trong buổi sáng, sau phát biểu đề dẫn của GS Phong Lê, một số tham luận đã được trình bày tại Hội thảo như “ Hai Đại thi hào của hai dân tộc, của nhân loại” của Dịch giả Hoàng Thúy Toàn, “ Âm điệu trữ tình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du và Evgheni Oneghin của Puskin” của PGS.TS Nguyễn Trường Lịch, “ Đôi điều cảm nhận Puskin từ truyền thống phương Đông” của Nhà nghiên cứu Vũ Thế Khôi,…

 

PGS.TS Nguyễn Trường Lịch

 

GS.TS Nguyễn Đình Chú tham luận tại Hội thảo

PGS.TS Lê Thị Bích Hồng

Tiến sĩ Lê Quang Úy- Chủ tịch Hội Việt- Nga Hà Tĩnh

Theo GS Phong Lê, khi đi sâu vào tìm kiếm những nét tương đồng và khác biệt giữa hai nhà thơ lớn, Hội thảo đã gặp nhau ở việc khẳng định tính phổ quát và chủ nghĩa nhân văn, giá trị nhân bản xuyên suốt thời đại của hai tác giả cũng như hai kiệt tác. Dự kiến sang năm 2020, Hội Kiều học Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Hội thảo quốc gia” Tiếng Việt trong Truyện Kiều”. Những hoạt động hướng tới Đại lễ kỉ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du sẽ góp phần tạo cộng hưởng lớn trong đời sống văn hóa tinh thần nhằm tôn vinh và tưởng nhớ một người con vĩ đại của non sông Việt, dân tộc Việt.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo

Bảo Phan

. . . . .
Loading the player...