(vanhocnghethuathatinh.org.vn) Sáng ngày(14/11/2015) Sở VHHTT&DL Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Hương Sơn và dòng họ Đinh Nho Việt Nam.Tổ chức Hội thảo khoa học về Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn(1671-1715) thân thế và sự nghiệp.

Đại diện các ban ngành cấp tỉnh và huyện Hương Sơn tham gia hội thảo
Về dự Hội thảo, về phía dòng họ Đinh Nho Việt Nam: Có PGS,TS Đinh Quang Hải( Viện trưởng Viện sử học VN); Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Sở VHTTDL Bùi ĐứcHạnh, lãnh đạo huyện ủy, HĐND,UBND,UBMTTQ, các ban,ngành đoàn thể huyện Hương Sơn cùng đông đảo con cháu dòng họ Đinh Nho ở Hương Sơn,Nam Đàn,Nghi Lộc,Cương Gián,Đức Thủy cũng có mặt tham dự.
Ban liên lạc họ Đinh Nho đã nhận được 38 bản báo cáo tham luận của các nhà khoa học đến từ TW và các tỉnh thành, trong đó có 8 bài tham luận được trình bày tại Hội thảo của các tác giả: Đại tá Nguyễn Khắc Thuần, TS Nguyễn Hữu Tâm; ông Đinh Ngọc Viễn,PGS,TS Ngô Đức Thọ,nhà thơ Vương Trọng, ông Cao Hồng Huế, ông Tống Trần Tùng và ông Đinh Nho Thanh. Hội thảo cũng được nghe 6 ý kiến phát biểu thảo luận của ông Đinh Trọng Mạch;TS Nguyễn Hữu Tâm;PGS,TS Nguyễn Tá Nhí, Nhà nghiên cứu Bùi Thiết; GS,TSKH Nguyễn Huy Mỹ và Đại tá,TS Hà Văn Sỹ.
Hầu hết các bài tham luận ngoài việc làm rõ thêm thân thế sự nghiệp trong quá trình làm quan của Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn và những đóng góp về giá trị văn học của công trình Mặc Trai sứ tập, là những kiệt tác của ông hiện còn lưu giữ qua các tập thơ đi sứ,các bài văn đá được khắc trên Khánh và các bài vị.v.v…Ngoài ra, nhiều ý kiến còn nêu thêm các vấn đề xung quanh thực trạng các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, để từ đó đặt ra nhu cầu cấp bách cho chúng ta trong việc bảo vệ các di tích lịch sử.

PGS-TS Đinh Quang Hải phát biểu kết luận hội thảo
PGS-TS Đinh Quang Hải đã kết luận Hội thảo và nhấn mạnh một số điểm nổi bật về thân thế, sự nghiệp chính trị-ngoại giao của Đinh Nho Hoà, khẳng định đây là một nhân cách lớn, một nhân tài lớn mà không phải nhà khoa bảng nào cũng có được.Sau khi thi đỗ Hoàng Giáp vào năm Chính Hòa, 21 tuổi ông đã ra làm quan trong suốt thời gian 15 năm(1700-1716), Đinh Nho Hoàn đã trải qua nhiều chức vụ của triều đình Lê,Trịnh: Đốc Trấn Cao Bằng(1705), Phó Chánh sứ nhà Thanh.Là một nhà Nho chân chính (tận tụy với vua,trung với nước), cụ có một phẩm giá cao quí về lòng yêu nước,thương dân.

Đại diện dòng họ Đinh Nho nhận hoa chúc mừng của Sở VHTT&DL
Hội thảo đã tôn vinh danh nhân văn hóa lịch sử Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn, một người con của quê hương địa linh nhân kiệt Hồng Lam danh tiếng, đồng thời kiến nghị lên UBND tinh Hà Tĩnh cần đầu tư kinh phí tu sửa đền Gôi Vị, nơi thờ Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn tương xứng với công lao to lớn của cụ, đồng thời nâng cấp đền Gôi Vị trở thành di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trong thời gian gần nhất; đề nghị Cục di sản quốc gia công nhận “Khánh” đền Gôi Vị là “báu vật quốc gia”,đề nghị với Viện hàn lâm quốc gia phối với tỉnh Cao Bằng đặt một tên đường hay một ngõ phố để nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”đối với một danh nhân lịch sử văn hóa, đề nghị với Sở VHTT&DL Hà Tĩnh khôi phục khu mộ Hoàng Giáp Đinh Nho Hoàn.
Minh Lý