11-02-2019 - 10:34

Hương Sơn: Sôi nổi tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Thực hiện lời dạy thiêng liêng của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, những ngày đầu năm mới, hướng tới chào mừng kỷ niệm 550 năm thành lập huyện (1469 - 2019), sáng ngày 10/2/2019. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ ra quân “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ”.

       

Toàn cảnh buổi lễ ra quân tết trồng cây

         Tham gia buổi lễ có đồng chí Đặng Quốc Khánh - Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Đặng Quốc Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hà Văn Hùng- Uỷ viên BTV tỉnh ủy, Chủ Tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.
         Về phía huyện Hương Sơn có đồng chí Nguyễn Duy Trinh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng cán bộ nhân viên các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, Công an, Huyện đội, Kiểm Lâm và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Sơn Giang đến tham dự chứng kiến buổi lễ ra quân tết trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi 2019 trên quê hương đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tham gia trồng cây 

         Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò tác dụng to lớn của rừng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, hướng tới cuộc sống con người thân thiện - gần gũi với môi trường thiên nhiên. 

Lực lượng Kiểm lâm trồng cây đầu xuân năm mới

Lực lượng Công an trồng cây

Cán bộ nhân dân, Ban trị sự chùa Tượng Sơn tham gia trồng cây 

         Sau lễ ra quân, huyện Hương Sơn đã trồng được 250 cây xanh các loại bao gồm: Xà cừ, bằng lăng và sấu. Sau khi trồng xong, toàn bộ số cây trên được tưới nước, đóng cọc để bảo vệ. Đồng thời, Ban tổ chức giao cho mỗi tổ chức đoàn thể chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ, góp phần tạo cảnh quan thiên nhiên môi trường trên các đường làng, ngõ xóm ở mỗi quê hương ngày càng “xanh - sạch - đẹp”.

Minh Lý
 

. . . . .
Loading the player...