15-07-2017 - 14:39

Kỳ họp lần thứ IV của Hội đồng nhân dân Hà Tĩnh khóa XVII

Trong 3 ngày từ 13 đến 15/7/2017, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành tổ chức kỳ họp thứ IV tại Hội trường lớn UBND tỉnh.


 

        Sau diễn văn khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo, đánh giá tình hình KT-XH, QP-AN, tình hình thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...
 


 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo về KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017


Ông Nguyễn Văn Việt- Giám đốc Sở NN & PTNT trả lời chất vấn

Gám đốc Sở Xây dựng Trần Văn Tiến

Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao

        Hàng chục ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ, một số ý kiến tại hội trường, thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong việc đóng góp ý kiến, tham gia các vấn đề cần bàn bạc, quyết định. Nhiều vấn đề mà cử tri băn khoăn đã được đưa vào nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường như nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về dịch bệnh đạo ôn cổ bông trên giống Thiên ưu 8, tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân; Tình trạng “quy hoạch treo” và vấn đề nâng cấp, phát triển các đô thị...; Tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp, nhưng biện pháp phòng ngừa còn yếu kém; một số loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và gia tăng; công tác tuần tra, kiểm tra, xử phạt phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh quá dày đặc, gây nhiều phản cảm...; Về các vụ việc tồn đọng kéo dài trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân. Nhìn chung, hoạt động đối thoại trực tiếp của các đại biểu với những vấn đề được lựa chọn thực sự thu hút sự quan tâm của dư luận. Các vị đại biểu đã phát huy cao dân chủ, trí tuệ; đề cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; mạnh dạn nhìn thẳng sự thật, không né tránh; tích cực tham gia nhiều ý kiến thảo luận và chất vấn có chất lượng, sát với tình hình thực tiễn sản xuất và đời sống của nhân dân, gắn với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; phân tích, đánh giá đúng tình hình; chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.
 


 

       Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trong phát biểu đã làm rõ thêm các ý kiến chất vấn, những tồn đọng và các nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm, bày tỏ lời cảm ơn tới các đại biểu HĐND và cử tri tỉnh nhà đã luôn dành sự quan tâm, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH, AN-QP; tiếp thu một cách nghiêm túc những ý kiến, kiến nghị, sẽ giao các cấp ngành nghiêm túc xử lý, đặc biệt làm thỏa đáng ngay những vấn đề cấp thiết đáp ứng yêu cầu của cử tri.

       Sáng ngày 15/7/2017,  Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII bước vào phiên bế mạc. Tại kỳ họp này, có 18 nghị quyết đã được đại biểu HĐND tỉnh lần lượt thông qua. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định: Sau 2 ngày rưỡi làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới, Kỳ họp đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, ch­ương trình đề ra. Các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát huy cao tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đi sâu vào trọng tâm những vấn đề thực tiễn đặt ra và những vấn đề mà cử tri, nhân dân tỉnh nhà đang rất quan tâm.
 
Bảo Phan
. . . . .
Loading the player...