17-06-2018 - 22:40

Lễ khánh thành Bia tưởng niệm trận bom kho Mí

Sáng ngày 17/6/2018, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Bùi Xá (Đức Thọ) và gia đình 12 nạn nhân đã hy sinh trong trận bom kho Mí, Bùi Xá, ngày 18/6/1972 tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm trận kho bom Mí.

         Trong chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ đánh phá ra miền Bắc, Bùi Xá với nhiều công trình và tuyến giao thông quan trọng đi qua như đê La Giang, rào Lạch Trổ, đường 8A… trở thành trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch. Chúng đã ném bom xuống Bùi Xá 250 lượt với 7.857 quả bom các loại, làm 111 người chết, 77 người bị thương, làm cháy và hư hỏng 322 ngôi nhà, nhiều kho tàng, trường học, nhà thờ, công trình công cộng.  Tối ngày 18/6/1972, trong lúc đội thanh niên xung kích của Đội 2- làng Hạ Tứ, HTX Long Thành được lệnh đi tuốt lúa ở kho Trạng Mí thì bị máy bay địch  ném bom làm 12 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Trong số người bị mất, đa phần tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới từ 16- 22 tuổi, một số người không còn tìm thấy xác để gia đình được chôn cất, làm mộ. Sự kiện này đã được ghi lại trong Lịch sử Đảng bộ xã Bùi Xá, xuất bản năm 2011.

         Tham dự lễ cắt băng khánh thành Bia tưởng niệm trận bom kho Mí có Nhà văn, nhà báo Phan Trung Hiếu- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, cán bộ cơ quan và các văn nghệ sĩ tỉnh nhà; các đại biểu cấp tỉnh, huyện và cấp xã;  đại diện các tập thể và các cá nhân đã ủng hộ, công đức cho công trình cùng đại diện các gia đình các nạn nhân. Trên cơ sở hồ sơ và đề đạt nguyện vọng chính đáng của các gia đình nạn nhận, ngày 15/3/2017, UBND Bùi Xá đã chính thức gửi Tờ trình gửi UBND huyện Đức Thọ báo cáo xin phép xây dựng Bia tưởng niệm trên khoảnh đất tiếp giáp với bờ tường phía Bắc trường tiểu học Nguyễn Xuân Thiều và phía Nam Nhà văn hóa xã Bùi Xá, với diện tích khoảng 120 mét vuông.

Đại diện lãnh đạo xã, các gia đình nạn nhân làm lễ an vị, cát khánh

Các đại biểu cắt băng khánh thành bia tưởng niệm 

 

..... và dâng hương tại bia tưởng niệm

          Việc xây dựng Bia tưởng niệm nhằm tri ân quá khứ, tưởng nhớ những người con của quê hương đã mãi mãi ra đi trong khi làm nhiệm vụ của hậu phương phục vụ cho tiền tuyến để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bia tưởng niệm được dựng tại trên khu vực kho Mí trước đây, với diện tích bao tường khoảng hơn 100 mét vuông, gần  gần sát cửa ra vào trường tiểu học Nguyễn Xuân Thiều, sát cạnh phía sau Nhà văn hóa xã.

Ca khúc “Bài ca Hà Tĩnh”, nhạc và lời của Đỗ Dũng do tốp ca nam nữ xã Bùi Xá thể hiện

Nữ ca sĩ Lệ Sáu với ca khúc " Mùa sen" Nhạc Bảo Phan, thơ Nguyễn Nguyên Phú

Ca khúc " Tình quê Bùi Xá", nhạc: Nghệ Nhân Nguyễn Tiến Khởi, thơ Phan Trung Hiếu qua tiếng hát của ca sỹ Dư văn Hưng 

           Nhà văn Phan Trung Hiếu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, đơn vị đỡ đầu xã BX xây dựng NTM gửi lời cảm ơn tới xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đức Thọ; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã BX và các Văn nghệ sĩ, các phóng viên báo chí cũng như con em BXQN trong và ngoài nước đã nhiệt tình chung tay để Bùi Xá có thêm một công trình văn hóa mới.


        
     Linh Châu

. . . . .
Loading the player...