29-10-2017 - 06:20

Lễ khánh thành Đền thờ Thám hoa Phan Kính tại Ninh Bình

Sáng ngày 28/10/2017, tại xóm Cầu, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình đã diễn ra một sự kiện hết sức đặc biệt: Khánh thành Đền thờ quan Thám hoa Phan Kính, một danh nhân nổi tiếng là người con của quê hương Can Lộc, Hà Tĩnh.

     Tham dự buổi lễ có các đồng chí Vũ Quốc Thanh- TUV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, Hoàng Tuấn Dũng - Giám đốc Đài PTTH Ninh Bình, lãnh đạo huyện Yên Khánh, xã Khánh Thiện, ông Lê Đức Toàn - Ủy viên BTV Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội và Ban lãnh đạo Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo bà con xóm Cầu xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh. Về phía Hà Tĩnh, có đ/c Nguyễn Như Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy Can Lộc, Nguyễn Thế Hoàn -TUV, Bí thư Tỉnh đoàn, ông Phan Bình - Hội trưởng cùng các thành viên trong Hội đồng Phan tộc Hà Tĩnh và  hậu duệ của Ngài Phan Kính tại xã Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

 

Tiết mục múa hát chầu văn hầu đồng do Đoàn chèo Ninh Bình trình diễn tại lễ khánh thành

       Đình nguyên Thám hoa Phan Kính sinh năm Ất Mùi (6/12/1715) tại thôn Vĩnh Gia, xã Lai Thạch, huyện La Sơn, trấn Nghệ An ( nay là xã Song Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Năm Quý Hợi( 1743), Phan Kính ra Thăng Long thi đỗ  Đình nguyên Thám Hoa ( Khoa thi này, nhà vua yêu cầu không lấy Trạng Nguyên, Bảng Nhãn). Từ năm 1744, Phan Kính từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Giám sinh ở Quốc Tử Giám, Hiệp  trấn Sơn Tây, Đốc đồng xứ Thanh Hóa, Thư đốc thị Nghệ An, Đốc đồng xứ Tuyên Quang, Kinh lược sứ, Tham mưu nhung vụ.

Con cháu họ Phan  Hà Tĩnh xem bản giới thiệu lịch sử đền thờ quan Thám 

Các cụ cao niên xóm Cầu đang hồi tưởng ký ức một thời về đền thờ Ngài quan Thám

     Trong những năm 1758 – 1761, Phan Kính với cương vị Đốc đồng xứ Tuyên Quang kiêm Tham mưu nhung vụ đạo Hưng Hóa đồng thời là phái bộ vua Lê, đem quân lên trấn giữ vùng biên giới phía Bắc. Vua Càn Long nhà Thanh trọng tài đức của Phan Kính đã gia phong cho ông là “Lưỡng quốc đình nguyên Thám hoa” ban tặng ông một cái áo cẩm bào, một bức trướng có ghi dòng chữ: ”Thiên triều đặc tứ, Bắc Đẩu dị nam, Nhất nhân nhi dĩ” (thiên triều đặc cách, phía nam Bắc Đẩu, chỉ một người thôi).

Lối vào đền thờ quan Thám hoa Phan Kính tại xóm Cầu, xã Khánh Thiện

Dân làng đội mâm lễ tới đền thờ Ngài Phan Kính

Con cháu họ Phan Hà Tĩnh và hậu duệ Ngài Phan Kính cùng ông Nguyễn Đăng Thành - Ủy viên BCH Hiệp hội doanh nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch TT Hội doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình trước lối vào cổng đền.

    Phan Kính mất năm 1761, khi mới 47 tuổi.  Sau khi mất, triều đình ban cho Ngài thụy Trung Hiển, thăng Hữu thị lang bộ Hình, tước Quỳ dương bá, Vua Lê Hiển Tôn phong sắc làm Thành hoàng, hiệu Anh nghị Đại vương, sai lập Đền thờ Ngài ở làng Lai Thạch ( Xã Song Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh). Năm 1992, Bộ Văn hóa thông tin công nhận Đền thờ Phan Kính là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia . Gần đây, Đền thờ của Phan Kính đã được Nhà nước cho trùng tu, tôn tạo.

Tượng thờ bằng gỗ sơn son thếp vàng Ngài quan Thám hoa trên tòa thượng điện

Hội trưởng Phan tộc Hà Tĩnh Phan Bình tặng Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch xã Khánh Thiện Phạm Minh Xanh bản sao sắc phong của nhà vua Cảnh Hưng ghi " Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh" cho Ngài Đình nguyên Thám hoa Phan Kính.

....cùng lời chúc mừng và phát biểu cảm tưởng

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo xã Khánh Thiện trao Bằng chứng nhận công đức cho ông Nguyễn Đăng Thành, người con quê hương, Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân CCB tỉnh Ninh Bình có nhiều đóng góp và kết nối, vận động trong quá trình xây dựng đền thờ quan Thám.   

   

Lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Thám hoa Phan Kính

        Điều đặc biệt là đã hàng trăm năm nay, tại xóm Cầu xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cũng có một ngôi đền thờ Ngài quan Thám hoa Phan Kính. Qua nhiều thăng trầm, biến cố trong lịch sử, ngôi đền thờ quan Thám đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo. Năm 2017, ông Nguyễn Đăng Thành - Phó Chủ tịch thường trực Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Nình Bình - người con quê xã Khánh Thiện đã phát tâm công đức kêu gọi các thành viên trong Hội và bạn bè, con em đồng hương xã Khánh Thiện xây dựng lại Đền thờ quan Thám hoa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh những công trình, hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa chính trị xã hội mà Hội doanh nhân CCB Ninh Bình đã làm được trong thời gian qua ở phạm vi trong và ngoài tỉnh thì Đền thờ Thám hoa Phan Kính- một công trình lịch sử - văn hóa - tâm linh đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng rất tích cực của các thành viên.

            Ông Nguyễn Đăng Thành cho biết, số tiền công đức thu tại buổi lễ khánh thành trên 300 triệu đồng cộng thêm vào số tiền đóng góp còn dư trước đó sẽ được Ban tổ chức dùng vào việc tái đầu tư, tiếp tục mở rộng khuôn viên và xây dựng thêm một số hạng mục của công trình Đền thờ vào thời gian tới.

                                                                                                                        Bảo Phan

 

. . . . .
Loading the player...