26-11-2025 - 00:27

Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Sáng 25/11/2025, tại xã Trường Lưu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính (1715 - 2025). Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Viết Trường, cùng lãnh đạo các ban, ngành và đại diện dòng họ.

Các đại biểu tham gia buổi lễ

Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính không chỉ là dịp tôn vinh bậc hiền tài xuất chúng của đất học Trường Lưu, mà còn là lời hiệu triệu gửi đến thế hệ hôm nay. Tinh thần liêm chính, hiếu học và khí phách từ di sản của cụ là nguồn lực tinh thần vô giá, nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị ấy. Tiếp nối công lao và sự nghiệp của tiền nhân, ngọn lửa Thám hoa Phan Kính sẽ tiếp tục hun đúc khát vọng vươn lên, mạnh mẽ định hình chặng đường phát triển rạng rỡ của Hà Tĩnh.

Chương trình nghệ thuật tái hiện lại cuộc đời của Thám hoa Phan Kính

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật "Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính" được trình diễn với các làn điệu ví, giặm, hoạt cảnh tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của ông cùng các tiết mục ca ngợi quê hương Trường Lưu.

Thám hoa Phan Kính sinh năm Ất Mùi (1715), trong một gia đình nghèo có truyền thống hiếu học. Từ thuở nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất thông minh, được người đời ca ngợi là “thần đồng”.  Năm 1735, Phan Kính thi đậu kỳ thi Hương mở ra con đường khoa danh và đỉnh cao là kỳ thi Hội năm Quý Hợi (1743), Phan Kính đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, Đệ tam danh, tức Thám hoa (khoa thi này không có Trạng nguyên, Bảng nhãn và Phan Kính là người đỗ cao nhất). Đình nguyên Thám hoa Phan Kính đã khẳng định tài năng xuất sắc con đường khoa bảng của ông.

Sau khi đỗ đầu kỳ thi Đình, Thám hoa Phan Kính được triều đình giao giữ nhiều trọng trách khác nhau như: Hàn lâm viện (1744), Giám khảo Trường thi Hương ở trấn Kinh Bắc (1747), Hiệp đồng Trấn Tây Sơn (1748); Đốc thị Nghệ An (1756), Đốc đồng Tuyên Quang (1759), rồi đến Kinh lược sứ Đạo Hưng Hóa. Mặc dù, con đường công danh sự nghiệp ngắn ngủi, nhưng ở vị trí nào Phan Kính cũng để lại dấu ấn và có đóng góp nổi bật về các lĩnh vực: Nội trị, quân sự và ngoại giao. Ngoài ra, Thám hoa Phan Kính còn là người có tài văn chương, với những tác phẩm có giá trị, trong đó nổi bật là bộ sách "Kinh truyện tử sự" và “ Sách văn lược cú". Trong đó, bộ "Sách văn lược cú" được đánh giá cao vì tính chất như một giáo trình ôn luyện thi cử độc đáo, khác biệt với lối tầm chương trích cú kinh điển thời bấy giờ. Phan Kính không chỉ là một nhà biên soạn, ông còn là một nhà thơ đích thực và sự nghiệp văn chương từng được Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm ca ngợi: “Tài hoa rực rỡ, danh tiếng lẫy lừng, văn chương càng viết càng hay như thu gom châu ngọc, lý thú diệu kỳ". Mặc dù, nhiều tác phẩm của ông đã thất lạc, nhưng qua thơ văn hiện có đã khắc họa lên được chân dung Thám hoa Phan Kính là một tác gia, một nhà thơ có tài ở thế kỷ XVIII.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Thám hoa Phan Kính là tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và vượt khó vươn lên để lập thân, lập nghiệp cống hiến cho đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tiếp tục lan tỏa và phát huy mạnh mẽ những di sản tinh thần quý báu đó, làm động lực cho thế hệ trẻ trong việc trau dồi kiến thức và nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

Đại diện dòng họ, ông Phan Tình bày tỏ niềm tự hào trước công đức của bậc tiền nhân

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...