Tiếp nối thành công của Ngày Sách Việt Nam những năm qua, thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; sáng ngày 18/04/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Trường THPT Hà Huy Tập long trọng tổ chức Lễ phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V. Hoạt động nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
Đại biểu tham dự lễ phát động.
Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo giáo viên, học sinh.
Các đại biểu dâng hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Trường THPT Hà Huy Tập
Chương trình văn nghệ với các tiết mục: Theo em về Hà Tĩnh - Sáng tác: Cáp Anh Tài - Biểu diễn: Tam ca nữ đến từ Trung tâm Văn hóa, điện ảnh và xúc tiến du lịch tỉnh
Ca khúc Cung đàn Thuý Kiều - Sáng tác: Ngọc Thịnh - Biểu diễn: nghệ nhân Văn Sang
Tốp múa Trường THPT Hà Huy Tập cùng ca khúc “Còn gì đẹp hơn”
Phát biểu phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V năm 2026 tại Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Mỗi trang sách là một cánh cửa mở ra thế giới mới, là nền tảng cho sự hiểu biết, trí tưởng tượng; đồng thời là nơi để mỗi chúng ta tìm thấy chính mình, đối thoại với những tư tưởng lớn và học cách sống một cuộc đời sâu sắc. Văn hóa đọc không chỉ là hành vi cá nhân mà còn là thước đo dân trí, là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của một xã hội văn minh. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam chính là dịp tôn vinh những giá trị cao đẹp của sách, qua đó khơi dậy và lan tỏa tinh thần đọc sách đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”.
Tiếp nối hành trình lan tỏa tình yêu tri thức, tại buổi lễ, ông Mai Quốc Quyền - Giám đốc Thư viện tỉnh đã chính thức phát động Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh Hà Tĩnh năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, bồi dưỡng những hạt nhân tích cực để khơi dậy niềm đam mê sách và thúc đẩy phong trào đọc sách bền vững trong cộng đồng với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực
Em Nguyễn Thị Yến Nhi - học sinh lớp 11A1 - Trường THPT Hà Huy Tập phát biểu cảm nghĩ với chủ đề: “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”
Nhằm lan tỏa phong trào đọc sách sâu rộng trong học sinh, đồng thời góp phần xây dựng không gian học tập thân thiện, sáng tạo, Thư viện tỉnh trao tặng gần 500 bản sách trị giá 40 triệu đồng cho Trường THPT Hà Huy Tập và Trường Tiểu học Phú Gia. Đây là món quà mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, gửi gắm tình yêu đọc sách và niềm tin vào hành trình tri thức của các em học sinh.
TS Vũ Thùy Dương thay mặt Công ty TNHH công nghệ Wewe (VoizFM) trao tặng tủ sách điện tử cho Thư viện Trường THPT Hà Huy Tập. Món quà ý nghĩa này không chỉ góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên học tập, mà còn giúp các em học sinh tiếp cận tri thức một cách hiện đại và tiện ích hơn trong kỷ nguyên số.
Với mong muốn chia sẻ, động viên các em trên con đường chinh phục tri thức, ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các học sinh vượt khó học giỏi. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của các em, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn phấn đấu vươn lên bằng ý chí và nghị lực để đạt thành tích cao trong học tập.
Các đồng chí lãnh đạo, các thầy cô giáo cùng các em học sinh cùng tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách của các đơn vị.
Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay còn có sự tham gia của 6 đơn vị với 6 gian trưng bày, triển lãm sách. Các gian trưng bày giới thiệu nhiều đầu sách phong phú, đa dạng về chủ đề, trong đó nổi bật là các ấn phẩm, cuốn sách hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức gắn với kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026). Sự kết hợp này góp phần tạo nên không gian văn hóa giàu ý nghĩa, kết nối tri thức với truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào về quê hương.
Sự kiện khẳng định vai trò quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người. Qua đó, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng môi trường đọc thuận lợi và hình thành thói quen đọc sách bền vững trong cộng đồng. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam còn giúp kết nối độc giả với các tác giả, nhà xuất bản, đồng thời tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, lưu giữ và quảng bá sách, góp phần xây dựng một xã hội học tập trong thời đại số.
Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập. Hoạt động này khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống; đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, quảng bá những tác phẩm có giá trị đến độc giả. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và đội ngũ những người làm công tác xuất bản, in và phát hành trong việc phát triển văn hóa đọc.
Linh Châu