Sáng nay 26/12/2025, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức bế mạc Trại sáng tác VHNT khu vực phía Bắc Hà Tĩnh. Trại sáng tác được tổ chức từ ngày 3/12 đến ngày 25/12/2025 tại xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia của các tác giả thuộc các chuyên ngành thơ, văn xuôi, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, sân khấu biểu diễn.
Toàn cảnh lễ tổng kết
Trại sáng tác là cơ hội quý báu để đội ngũ văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, cảm nhận sâu sắc nhịp sống văn hóa – xã hội của con người Hà Tĩnh nói chung và vùng đất học Nghi Xuân nói riêng. Đây là chất liệu sống quan trọng để các tác giả sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần lan tỏa, quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất, con người nơi đây đến với công chúng.
Nhà văn Trần Quỳnh Nga , đại diện Ban Tổ chức, trình bày Báo cáo tổng kết Trại sáng tác Văn học – Nghệ thuật khu vực phía Bắc tại Nghi Xuân.
Trại sáng tác VHNT khu vực phía Bắc tại huyện Nghi Xuân không chỉ là hoạt động chuyên môn thiết thực mà còn là nhịp cầu giao lưu, kết nối các văn nghệ sĩ đa thế hệ, đa vùng miền có chung khát vọng phụng sự nghệ thuật. Với tinh thần lao động nghiêm túc và trách nhiệm, các trại viên đã cho ra đời 66 tác phẩm đa dạng về loại hình, bao gồm: 32 bài thơ, 2 truyện ngắn, 1 truyện ký, 1 tản văn, 4 ca khúc, 16 tác phẩm nhiếp ảnh, 3 bức tranh, 2 bài nghiên cứu văn hóa dân gian, 1 bài ca trù và 1 kịch bản chuyển thể. Các tác phẩm không chỉ thể hiện sự tìm tòi, đổi mới về thi pháp mà còn phản ánh sinh động vẻ đẹp lịch sử, văn hóa và con người Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Những thành quả này là minh chứng cho một mùa trại thành công rực rỡ, để lại dư âm tốt đẹp và mở ra những kỳ vọng mới cho hành trình sáng tạo tiếp theo.
Nhận xét về chuyên môn, NSNA Trần Hướng đánh giá cao nỗ lực của các tác giả trong việc bắt trọn những khoảnh khắc sinh động, lột tả vẻ đẹp đặc trưng của thiên nhiên và con người Nghi Xuân. Các tác phẩm không chỉ sở hữu góc máy sáng tạo, bố cục chặt chẽ mà còn có sắc thái màu sắc hài hòa, phản ánh tư duy thẩm mỹ hiện đại và sự rung cảm sâu sắc trước cảnh vật.
Trưởng Ban Mỹ thuật, họa sĩ Lê Anh Ngọc đánh giá cao sự sáng tạo nghiêm túc của các trại viên. Nhìn chung, các tác phẩm đều bám sát ý tưởng ban đầu, thể hiện sự đa dạng về bảng màu và bút pháp. Những thể nghiệm mới này đã khắc họa sinh động vẻ đẹp thiên nhiên cũng như chiều sâu văn hóa, lịch sử của vùng đất Bắc Hà Tĩnh qua những lăng kính nghệ thuật độc đáo.
Về chuyên ngành Âm nhạc, Nhạc sĩ Mạnh Chiến đánh giá cao nỗ lực của các nhạc sĩ trong việc tìm tòi những chất liệu âm nhạc mới. Các sáng tác tại trại năm nay không chỉ có giai điệu mượt mà, cấu trúc tác phẩm chặt chẽ mà lời ca còn giàu hình ảnh, phản ánh đậm nét hơi thở cuộc sống và bản sắc văn hóa của vùng đất Hà Tĩnh.
Nhận định về chuyên môn, Nhà văn Trần Quỳnh Nga cho rằng: Mảng văn xuôi có nhiều tác phẩm bám sát hơi thở đời sống đương đại, khai thác những vấn đề nhân sinh gần gũi, từ những chuyển động mạnh mẽ của xã hội đến những rung cảm đời thường thầm lặng. Bên cạnh đó, các tác phẩm Thơ cũng rất phong phú về đề tài, phản ánh đậm nét những không gian văn hóa tiêu biểu của vùng Bắc Hà Tĩnh như: Tiên Điền, Nghi Xuân, Cửa Hội, Xuân Thành; đồng thời khơi gợi niềm tự hào về các di tích gắn liền với danh nhân Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ...
Đại diện trại viên khu vực phía Bắc - Tác giả Trần Vũ Thìn phát biểu cảm tưởng, chia sẻ những trải nghiệm và cảm xúc trong thời gian tham gia Trại sáng tác tại Nghi Xuân.
Một số tác phẩm được các hội viên báo cáo tại buổi lễ:
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Thiên với tác phẩm ca trù “Say lòng Uy Viễn Tướng Công”, biểu diễn: Ca nương Thùy Vân, kép đàn NNUT Văn Đài
Tác giả Võ Chinh với bài thơ “Ngày Xuân về với Tiên Điền”
Nhạc sĩ Mạnh Chiến với ca khúc “Quê ơi”, Thơ: Thuận Hữu qua giọng ca của Mạnh Đạt.
Tác giả Đặng Hiền với bài thơ “Nghẹn ngào lời ru”
Ca khúc “Về Cổ Đạm quê anh” của nhạc sĩ Lê Xuân Hải qua giọng ca Quang Luyến
Tác giả Ngọc Thuần thể hiện bài thơ “Thổn thức chiều đông”
Ca khúc "Làng tôi Tiên Điền" qua sự trình diễn của nhạc sĩ Trịnh Ngọc Châu
Trong không khí ấm áp của buổi lễ bế mạc, Nhà thơ Trần Nam Phong – Chủ tịch Hội, Trưởng trại sáng tác; NSNA Trần Hướng – Phó Chủ tịch Hội và Nhà văn Trần Quỳnh Nga đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các ca sĩ, ca nương và các thành viên trong kép đàn Văn Đài.
Phát biểu tại lễ bế mạc, Nhà thơ Trần Nam Phong – Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Trưởng trại sáng tác khẳng định: Trại sáng tác VHNT khu vực phía Bắc không chỉ là nhịp cầu giao lưu nghề nghiệp, mà còn là hành trình bồi đắp cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương sâu sắc. Ghi nhận và biểu dương tinh thần lao động sáng tạo đầy trách nhiệm của các văn nghệ sĩ, ông nhấn mạnh đây là hoạt động then chốt để nuôi dưỡng, lan tỏa các giá trị nhân văn qua nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phong trào VHNT tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Các văn nghệ sĩ chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ Tổng kết Trại sáng tác
Linh Châu - Nhật Linh