08-04-2019 - 09:13

Một số hình ảnh tư liệu về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Tư lệnh trưởng đoàn 559 sau một thời gian lâm bệnh đã từ trần hồi 11 giờ 42 phút ngày 4/4/2019, hưởng thọ 96 tuổi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu một số hình ảnh tư liệu của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và di tích lịch sử Quốc gia - Đường Hồ Chí Minh, Chỉ huy sở Bộ tự lệnh 500 đóng quân tại xã Hương Đô - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thời kỳ 1968 – 1970 của tác giả Minh Chiến.

        Đồng Sĩ Nguyên (sinh năm 1923 - mất ngày 4 tháng 4 năm 2019), tên thật Nguyễn Hữu Vũ,  vị Tư lệnh của Binh đoàn Trường Sơn trong thời gian lâu nhất (1967–1975) và là một trong hai vị tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Phó Thủ tướng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam), Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Đặc phái viên Chính phủ, Đặc trách Chương trình 327 về bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ và rừng đặc dụng, Cố vấn Đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, tham gia Ban Chỉ đạo Nhà nước về quốc lộ Hồ Chí Minh (Quốc lộ Trường Sơn). Ông nguyên là Uỷ viên Bộ chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá VI,  được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.  Tham gia cách mạng khi 16 tuổi, cả cuộc đời ông kinh qua nhiều vị trí, nhưng dấu ấn đậm nét nhất là 10 năm làm Tư lệnh đoàn 559 Trường Sơn. Tên tuổi của ông luôn đi cùng với những kỳ tích như người tổ chức thế trận giao thông liên hoàn, hệ thống "trận đồ bát quái" ở Trường Sơn... Ông cũng là người đề xuất xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn vào năm 1974, khi chiến tranh còn chưa kết thúc. Nói về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nhiều tướng lĩnh quân đội đánh giá ông là vị tướng tài ba, có tâm, có tầm, gắn mình với chinh chiến, trận mạc, trên cơ sở trận nào ông cũng chủ động đề ra nhiều sáng kiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chân dung Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên thời kỳ 1968 - 1970    

         Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói về Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên như sau: "Toàn bộ cuộc đời của đồng chí Đồng Sĩ Nguyên gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của quân đội… một trong những vị tướng tiêu biểu của quân đội ta. Đối với tôi, tướng Đồng Sĩ Nguyên là một trong những người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết gần gũi suốt cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc mà tôi rất tin và quý mến!”

Một số hình ảnh tư liệu khác của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và di tích lịch sử Quốc gia - Đường Hồ Chí Minh, Chỉ huy sở bộ tự lệnh 500 đóng quân tại xã Hương Đô - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh thời kỳ 1968 – 1970 :

 Nhà Bia Tưởng niệm các Anh Hùng Liệt sỹ tại xã Hương Đô - Hương Khê

 Địa Danh khu vực đóng quân của Bộ tư lênh đoàn 559(1968 - 1970)

Căn hầm và nơi làm việc của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Bộ Tư lệnh Tiền phương đoàn 559 (1968-1970)

 Căn hầm chữ A nơi Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên và hậu cứ của bộ tư lệnh 559 làm việc thời kỳ 1968 – 1970

 Di tích lịch sử quốc gia - Đường Hồ Chí Minh - Bộ Tư lệnh tiền phương đoàn 559 thời kỳ 1968 - 1970 tại xã Hương Đô - Hương Khê

Chiếc giường sắt của Tư lệnh trưởng Đồng Sỹ Nguyên sử dụng thời kỳ chiến tranh

Bản đồ Hệ thống đường chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (1968-1970)

Nhà lưu niệm của Tư lệnh đoàn 559 (1968-1970) tại xã Hương Đô - Hương Khê

Cầu bắc qua sông Ngàn Sâu gần địa điểm đóng quân của Bộ tư lệnh đoàn 559 thuộc xã Hương Đô huyện Hương Khê

Toàn cảnh nhà chỉ huy sở Bộ tư lệnh đoàn 559 (1966-0970) tại xã Hương Đô - Hương Khê - Hà Tĩnh

Nhà sinh hoạt cộng đồng

Bia di tích khu vực Bếp Hoàng Cầm, nhà ăn của bộ Tư lệnh 559

Hội trường sinh hoạt của bộ Tư lệnh dưới hầm có các đường hào giao thông thoát bom tại xã Hương Đô - HK – HT

Khu vực đặt chỉ huy sở thông tin của bộ tư lệnh 559

Các đường hào giao thông nối liền chỉ huy sở và các khu vực liên quan của hậu cứ

Tên và chức vụ các vị tướng chỉ huy thuộc đoàn 559 thời kỳ 1966 - 1970


Minh Chiến
 

. . . . .
Loading the player...