30-05-2018 - 14:55

"Mùa hạ" trong hội họa

Từ ngày 28/5 - 12/6, tại 16 Ngô Quyền (Hà Nội), Triển lãm "Mùa hạ" giới thiệu 52 tác phẩm hội họa. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật hội họa, 48 họa sỹ có tác phẩm trưng bày đã mang tới công chúng những sắc thái sinh động của mùa hạ miền Bắc.

52 bức tranh giới thiệu là những tác phẩm sáng tác mới của các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc Chi hội Hội họa 1 - Hà Nội. Đây là chi hội có 133 hội viên là các giảng viên tại trường Mỹ thuật và nhiều cán bộ công tác tại các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Nhiều tác giả trong Chi hội này đã có giải thưởng lớn về mỹ thuật trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kỳ đất nước đổi mới, góp phần vào sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam hiện đại.

Các tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Mùa hạ” gồm nhiều chất liệu sơn dầu, Acrylic, sơn mài, lụa, bột màu phản ánh những sắc thái đặc trưng của mùa hạ miền Bắc với thiên nhiên, con người được thể hiện sinh động qua bút pháp, kỹ thuật tạo hình của các tác giả.

Điểm nổi bật của Triển lãm là sự đa dạng về màu sắc, ý tưởng, phong cách sáng tác nhằm thể hiện nổi bật chủ đề “Mùa hạ”. Các bức họa đều toả sáng rực rỡ, đó là: Những tia nắng lấp lánh chiếu qua tán lá Hồ Gươm, những gương mặt khắc họa theo phong cách dân gian, những thiếu nữ chơi đàn đậm văn hóa truyền thống. Sắc nắng -  chủ đề khai thác điểm nhấn trong nhiều họa phẩm không làm người xem bị chìm trong không khí ngột ngạt nóng bức mà vẫn cảm thấy dịu mát. Đặc biệt là khi ngắm nhìn màu trắng muốt của hoa quỳnh nở, hoa loa kèn tinh khôi, của hoa sen thanh cao hay màu của những ngôi nhà phố cổ đổ bóng bên ánh vàng rực rỡ…

Nói chung, các họa phẩm ở Triển lãm này đều thể hiện sự sống động của ngày hè, mang lại cho người yêu hội họa những cảm xúc mới, thấy gần gũi với thiên nhiên và Hà Nội.

Một số tác phẩm nổi bật tại Triển lãm "Mùa hạ":

Bức tranh Hồ Gươm của tác giả Tiến Dũng.

“Thiếu nữ đàn” của Trần Thị Bích Huệ.

“Người che chở” của Phùng Thuần.

"Búi tóc" của Phạm Trung.

"Tắm" của Trọng Tân.

Tác phẩm “Ánh mắt”, tác giả Nguyễn Nghị.

"Biển sớm" của Nguyễn Thị Tiến.

“Mặt nạ”, tác giả Nguyễn Văn Bảng.

"Khói" của Đỗ Linh.

"Đường về bản" của tác giả Hoàng Kim Tiến.

Tác phẩm "Mùa nắng" của tác giả Nguyễn Minh.

Theo dangcongsan.vn

. . . . .
Loading the player...