17-01-2018 - 21:48

Ngành VHTT&DL Hà Tĩnh tổng kết công tác năm 2017

Chiều ngày 17/01/2018, ngành VHTT&DL Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đã tham gia chủ trì hội nghị.

      Năm 2017, hoạt động trên lĩnh vực VHTT&DL của tỉnh nhà có nhiều khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Ngành đã bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch và gia đình có bước phát triển về chiều sâu, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, hoạt động của ngành vẫn còn nhiều hạn chế như: danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết còn hình thức, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện chưa nghiêm; năng lực cạnh tranh, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao...


        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận  những kết quả đạt được của ngành trong năm qua tạo nên những dấu ấn đậm nét trong đời sống xã hội. Về nhiệm vụ năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, ngành VHTT&DL cần bám sát thực tiễn, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN, chất lượng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo quản lý, điều hành VHTT&DL; đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, clàm tốt công tác quy hoạch cán bộ để nâng cao chất lượng về tổ chức bộ máy. Tăng cường tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, bảo tồn và phát huy tốt di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Vận dụng sáng tạo các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tạo bước đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Đầu năm  mới và dịp Tết Mậu Tuất, ngành cần chỉ đạo các địa phương triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, chủ động tổ chức các lễ hội văn hóa, chuẩn bị cho hoạt động khai trương mùa du lịch 2018.

       Nhân dịp này, ngành đã tổ chức trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL, Bằng khen của Bộ VHTTDL, Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh cho một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

 

Bảo Phan

 

. . . . .
Loading the player...