25-02-2018 - 19:09

Ngày thơ Việt Nam Xuân Mậu Tuất 2018 có nhiều điểm mới

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16 - Xuân Mậu Tuất 2018 với chủ đề “Các nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước” sẽ có nhiều điểm mới.

Thả thơ là môt trong những nghi thức truyền thống của Ngày thơ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, Ngày thơ Việt Nam sẽ bao gồm một chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 27/2-2/3 (tức từ ngày 12-15 tháng Giêng Âm lịch) tại Hà Nội.
Ngày hội chính sẽ diễn ra vào 2/3 (Rằm tháng Giêng Âm lịch) tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám với hai sân thơ: sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ. Các nhà thơ Nhật Bản sẽ giao lưu với các tác giả Việt Nam và bạn đọc yêu thơ tại cả hai sân thơ.
Đặc biệt, có năm câu thơ (trong số 50 câu thơ được chọn để thực hiện nghi thức thả thơ) là sáng tác của các tác giả Việt Nam hiện đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Trước đó, hai buổi hội thảo chuyên đề (“Những vấn đề của thơ Việt Nam hiện nay” và “Đổi mới tư duy tiểu thuyết”) sẽ diễn ra trong các ngày 27, 28/2 tại Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội). Ngoài ra, sân thơ của các câu lạc bộ thơ sẽ khai mạc vào sáng 1/3 tại khu vực Hồ Văn (Văn Miếu-Quốc Tử Giám).
Bên cạnh đó, triển lãm chân dung các nhà văn, nhà thơ Việt Nam tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16.
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, việc mở rộng các hoạt động này nhằm từng bước tiến tới việc đưa Ngày thơ Việt Nam trở thành Ngày Văn học Việt Nam./.

Theo vietnamplus.vn

. . . . .
Loading the player...