01-01-2019 - 09:44

Nghi Xuân mừng xuân và đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 31/12/2018, nhân dịp kỷ niệm 240 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và chào mừng năm mới 2019, hướng tới Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện,

         Về dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TW, nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đặng Quốc Vinh, Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo một số tỉnh, TP, đại diện Hội đồng hương Nghi Xuân cùng hàng vạn cán bộ, người dân trên địa bàn.

       Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 tại Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 10/12/2018. Ngày 15/12/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ đã trao bằng công nhận Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM tại thành phố Hà Tĩnh.

      Huyện Nghi Xuân đang trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM và là điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương trên toàn quốc. Huyện Nghi Xuân đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn. Năm 2018, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 5.030 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.900 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 36,66 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo (tính theo chuẩn nghèo nông thôn mới) còn 2,66%; thu ngân sách ước đạt 225 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, 100% số xã trên địa bàn đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nghi Xuân là 1 trong 2 huyện (cùng với huyện Đức Thọ) được tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng về đích nông thôn mới năm 2020, nhưng với nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Nghi Xuân đã rút ngắn quãng đường và về đích ở thời điểm hiện tại, trước 2 năm so với dự kiến.

       Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ và Cờ Thi đua suất sắc của UBND tỉnh cho cán bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ một miền quê” do  Nhạc sĩ Mạnh Chiến làm Tổng đạo diễn với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng trình diễn.

      Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương được dàn dựng công phu; thể hiện sâu sắc niềm tin vào những thắng lợi dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, phác họa sinh động vùng đất anh hùng, thi nhân và không khí vui tươi, phấn khởi ở huyện Nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh.

       Nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho nhân dân nhân dịp Kỷ niệm 240 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Công Trứ, huyện Nghi Xuân đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và chào mừng năm mới 2019, hướng tới Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý ủy quyền UBND huyện Nghi Xuân tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 120 giàn từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

      Mặc dù thời tiết giá rét, mưa phùn nhẹ nhưng hàng vạn người vẫn đổ về trung tâm huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh để thưởng thức chương trình ca nhạc “ Rạng rỡ một miền quê” và màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, hoành tráng trong không khí đầy náo nức, hân hoan.

 Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...