08-11-2023 - 02:55

CLB Diều sáo huyện Hương Sơn hướng tới kỷ niệm 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Nhằm tri ân những công lao, đóng góp và sự cống hiến to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác với nền y học, văn học, văn hoá dân tộc, thời gian qua, câu lạc bộ(CLB) diều sáo huyện Hương Sơn đã khởi động việc chế tác diều sáo truyền thống trên địa bàn huyện,nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh của ông.

“Để làm được con diều sáo theo phương pháp truyền thống của cha ông truyền lại, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, người chơi diều sáo cần chú trọng đến trọng lượng, kích cỡ vừa nhẹ, vừa bền, bay cao, tiếng sáo kêu trầm. Người chơi diều phải rất kỳ công chuẩn bị vật liệu, tìm chọn những cây tre vào tháng 11 và tháng 12 âm kịch hàng năm để tuyển chọn làm khung diều, cây tre có lóng(đốt) thưa, không có mắt kiến (mắt đui). Sau đó đem cây tre đó ngâm dưới ao trong vòng một tháng rồi vớt lên phơi khô, khi làm diều thì mang ra chẻ thành nan rồi dùng dao vót cho trơn tru theo thiết kế của mình, sau khi làm khung xong, dùng loại giấy bản kết hợp nhựa quả hồng tươi, nhựa mít hoặc nhựa sắn, để dán theo khung hình rồi đem phơi khô. Muốn có âm thanh trầm mặc bay bổng từ tiếng sáo phát ra trên bầu trời, người chơi diều thường sử dụng gốc cây tre mỡ có mắt đui; gỗ vàng tâm hoặc gỗ bộp rồi dùng dao khoét miệng sáo cho cân xứng với kích thước chiều dài của sáo,sau khi hoàn thiện cả diều lẫn sáo, ta dùng giây dù buộc vào thân diều,chờ đến mùa hè có gió Lào thổi mạnh,thì mang diều ra thả để diều bay lượn trên bầu trời.” Anh Trần Văn Hồng,CLB diều sáo 38 Hương Sơn, cho biết.

Theo xu thế hiện nay, người chơi không dùng bằng giấy bản mà dùng chất liệu vải mềm chống thấm nước, dùng chỉ khâu vào khung chứ không dùng các loại nhựa cây truyền thống như trước đây các cụ thường sử dụng.

Một số hình ảnh của Câu lạc bộ (CLB) diều sáo 38 Hương Sơn thực hiện, chế tác trong thời gian vừa qua tại xã Sơn Bằng,huyện Hương Sơn-Hà Tĩnh

Các thành viên trong CLB đang lắp ráp diều sáo để trình diễn nhân kỷ niệm 300 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Các thành viên trong CLB diều Hương Sơn tập trung chẻ tre làm khung sườn, sau đó dùng các loại vật liệu khác để hoàn thiện sản phẩm diều

Các thành viên trong CLB diều Hương Sơn kỳ công tạo ra mẫu diều hình lá cờ Việt Nam với nền đỏ sao vàng rất đẹp mắt

Cận cảnh chú diều khủng được các thành viên chế tác

Cánh diều đạt giải cao được BTC trưng bày tại nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông thuộc thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm.

Hiện CLB diều sáo Hương Sơn đang sở hữu nhiều loại diều làm từ các chất liệu khác nhau.

Với thú chơi đam mê diều, các thành viên lắp đặt chú diều khủng tại nhà ông  Nguyễn Văn Tuân, trú tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn.                                                                                                                                                                                                                                    Minh Lý

 

 

 

. . . . .
Loading the player...