28-11-2012 - 08:57

Phát hiện chiếc bình cổ lạ ở Hương Sơn- Hà Tĩnh.

Cách đây không lâu, tại nhà con trai thầy Trần Minh Thứ thuộc huyện Hương Sơn trong lúc đang đào móng làm nhà, một người thợ vô tình đã phát hiện một chiếc bình bằng đồng đã bị rỉ sét dưới độ sâu khoảng 80 cm (thuộc khu vực xứ Trị Yên, Đỗ Xá cũ, nay gọi là xóm Kim Hoa, xã Sơn Mai,huyện Hương Sơn -Hà Tĩnh).

Chiếc bình có hình tròn, đường kính rộng 23cm, chiều cao 29cm, phía ngoài có màu xanh lơ nhạt, sần sùi. Phần nắp đậy cao 12cm, được thiết kế 6 đường chỉ chạy vòng quanh nắp, phía trên nắp có đúc 3 con vật nằm ba hướng khác nhau. Đáy bình được đúc 2 chân hình con dơi, 2 tay nắm (lục đạc) đúc liền thân bình có hoa văn hình tròn, phía trên tay cầm (lục đạc) được bố trí các hình con vật cùng hoa văn khá kỳ lạ. Phía trong bình có màu đồng,dựng 08 đồng tiền xu (mỗi đồng tiền xu có độ dày 0.25mm).
       Theo phán đoán ban đầu thì đây là chiếc bình được đúc bằng đồng có niên đại khoảng trên dưới 2000 năm (sau thời kỳ đồ đá, đồ đồng và cùng thời kỳ đồ đồng thau). Phải chờ sự vào cuộc của các nhà khoa học, các nhà khảo cổ học mới có thể xác định được chính xác niên đại của chiếc bình nằm vào thời kỳ nào của lịch sử.

                                                                                                           Minh Lý
. . . . .
Loading the player...