06-06-2017 - 13:21

Phường Thạch Linh tổ chức lễ giỗ hai bà Bia

Sáng ngày 06/6 /2017, phường Thạch Linh tổ chức lễ giỗ hai bà Bia ( Nguyễn Thị Đã , hiệu trinh tiết Quận phu nhân và bà Nguyễn Thị Năng, hiệu trinh tiết Á Quận phu nhân tại bia Tiết phụ Thạch Quận Công.

Bia Tiết phụ Thạch Quận Công được xây dựng vào năm Kỷ Vị, niên hiệu Vĩnh trị nhà Lê (1679) tại xã Đồng Lộ, huyện Thạch Hà nay thuộc Tổ dân phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh; là một di sản hết sức quý giá mang tính giáo dục về đạo đức tiết hạnh vô cùng sâu sắc.  Nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; hiện nay chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức lễ giỗ của hai bà vào ngày 12 tháng 5 âm lịch hàng năm.
Bia ghi lại sự tích của 2 chi em bà Nguyễn Thị Đã (Đỡ), Nguyễn Thi Năng (Nâng) đều có nhan sắc và thủy chung, là con gái ông Nguyễn Văn Tuyển và bà Trần Thị Bình, người Lệ Xá, xã Tôn Lộ( tức Đồng Lộ) và cũng là vợ của Thạch Quận Công, Nguyễn Văn Chất. Bà Nguyễn Thị Đã sinh vào giờ Mão, ngày 05 tháng 4 năm Bính Ngọ, niên hiệu Hoằng Định thứ 7 (1606) đời vua Lê Kính Tông. Năm Canh Thân niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 2, lên tuổi 15, bà kết hôn với người cùng làng là ông Tán trị công thần, đặc kiến phụ Quốc thượng tướng quân, điện tiền tô hiệu đảm ty, tả hiệu đảm Nguyễn Hiền, hiệu là Thạch Quận Công. Bà Nguyễn Thị Năng sinh ngày 16 tháng 5 năm Gíap Dần, niên hiệu Hoằng Đình thứ 15 (1614) đời vua Lê Kinh Tông, Năm Bính dần, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 18, bà A quận phu nhân đến tuổi 13 cùng tướng công kết tóc xe duyên. Hai bà đều thuận theo đạo vợ, kính thành cúng bái tổ tiên, hòa thuận với họ hàng, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ.
Nguyễn Văn Chất quê ở xã Đồng Lộ huyện Thạch Hà, nay thuộc tổ dân phố Nhật Tân, không rõ năm sinh, năm mất , đời vua Lê Chấn Tông niên hiệu phúc thái thứ 6 trong khi thân chinh đi đánh giặc tàu Ô, được truy tặng Tán trị công thần đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, Điện tiền đô hiệu điểm ty, tả hiểu điểm, Thạch quận Công. Sau khi Thạch Quận Công Nguyễn Văn Chất  mất, hai chi em đều chưa có con, ở vậy nuôi người cháu họ để thừa tự. triều đình nhà Lê nghe tin, cho triệu vào kinh, ban cho rất hậu, phong cho người chị là trinh tiết phu nhân và người em là trinh tiết á quận phu nhân, cấp cho 10 mẩu ruộng lại ban cho Biển ngạch đề ba chữ Hán " Tiết Phụ Môn" . Đây là sự tích hết sức cảm động của hai chị em bà Nguyễn Thị Đã và Nguyễn Thị Năng về sự chung thủy và tiết hạnh.
 Một số hình ảnh của lễ giỗ hai bà Bia:

 

 

Nghi lễ cúng Thổ công





Các lãnh đạo, cán bộ và nhân dân đến tham gia buổi lễ



Đồng chí Trần Quốc Quyền đọc tiểu sử hai bà Bia



Lễ cúng diễn ra trang nghiêm, long trọng





Các lãnh đạo, cán bộ cùng nhân dân vào thắp hương cho bà Nguyễn Thị Đã và bà Nguyễn Thị Năng.



Hạ lễ thụ lộc.

 

Linh Châu

. . . . .
Loading the player...