04-02-2017 - 03:18

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh: "Hà Tĩnh luôn là lá cờ đầu của ngành giáo dục - đào tạo cả nước..."

Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Đinh Dậu 2017 giới thiệu chuyên đề qua cuộc phỏng vấn Nhà giáo Ưu tú Trần Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh

Phóng viên (PV): Năm qua Ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều thành tích, thành quả trong đó có công lao của các thầy, cô giáo các em học sinh, các bậc phụ huynh và mối quan tâm của toàn xã hội. Thầy có thể cho biết những kết quả chủ yếu những điểm sáng tiêu biểu của Ngành Giáo dục tỉnh nhà.
NGƯT Trần Trung Dũng: Phát huy kết quả những năm trước, năm qua Hà Tĩnh là một trong 18 tỉnh, thành của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ th đua xuất sắc. Đó là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự quan tâm của các bậc phụ huynh, của toàn xã hội; và là thành quả của sự nỗ lực không ngơi nghỉ của các thầy, các cô và các em học sinh.
Toàn Ngành đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào, các cuộc vận động của Ngành. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình dạy tốt, học tốt; xuất hiện nhiều tấm gương vượt khó, nhiều thầy, cô giáo và học sinh đã vượt qua bệnh tật, hoàn cảnh để vươn lên dạy giỏi, học giỏi; nhiều tấm gương giáo viên hết lòng vì học sinh, nhất là trong thiên tai, lũ lụt; nhiều gương sáng của học sinh như dũng cảm cứu người trong mưa lũ, trả lại của rơi đã nhặt được…
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên tiếp tục được quan tâm; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước được tổ chức sâu rộng, sôi nổi, có ý nghĩa giáo dục cao. Việc hàng trăm trường học trong tỉnh tổ chức cho hàng ngàn giáo viên và học sinh về thăm và tổ chức các hoạt động ngoại khóa tại Khu lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du ở Nghi Xuân được dư luận xã hội và phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động: Thi Khoa học kỹ thuật; Thi Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hội thi tin học trẻ; “Chuyên đề biển đảo”; Diễn đàn “Câu chuyện của tôi, bài học của bạn”; “Câu lạc bộ Tiếng anh”; Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”; cuộc thi “Giao thông thông minh trên internet”; quyên góp ủng hộ “Tết vì bạn nghèo”; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục phát triển mạnh trong các nhà trường. 
Chất lượng mũi nhọn được nâng lên, kết quả tiếp tục tăng: Trong kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2016, Hà Tĩnh có 10 đội tuyển với 91 học sinh tham gia; kết quả có 77 em đạt giải (tăng 8 giải so với năm 2015); có 01 giải nhất, 20 giải nhì, 32 giải ba và 24 giải KK, trong đó 3 đội tuyển Toán, Sinh, Tiếng Anh đạt 100%; 08 em có thành tích xuất sắc nhất được tham gia chọn đội dự tuyển HSG dự thi Quốc tế đó là các em Nguyễn Như Hoàng, Trần Đức Mạnh, Lê Văn Trường Nhật, Trần Đình Hùng thuộc đội tuyển Toán; em Trần Đức Lương, Hồ Quang Anh thuộc đội tuyển Vật lí; em Lê Văn Đức thuộc đội tuyển Sinh học và em Nguyễn Đình Đại thuộc đội tuyển Tin học; có 7 trong số 8 học sinh ở các trường THPT không chuyên đã đạt giải, Hà Tĩnh đứng thứ 4 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải (sau Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An). Cùng với thi văn hóa, các cuộc thi tài năng khác, học sinh Hà Tĩnh cũng có kết quả tốt, cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cấp quốc gia có 62 học sinh đạt giải (15 giải nhì; 15 giải ba và 32 giải KK),...
Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và tổ chức dạy học tiếp tục được đẩy mạnh; Ngành đã ký hợp tác toàn diện với Tổng công ty Viễn thông Quân đội để kết nối mạng cáp quang tốc độ cao cho tất cả các trường học. Về chuyên môn đã triển khai phần mềm “Trường học kết nối” và được hưởng ứng rất tích cực, đã có 473 trường học, 11.439 giáo viên, 62.261 học sinh có tài khoản sử dụng hệ thống “Trường học kết nối”. Đã tổ chức được 5.295 khóa học cho giáo viên cũng như học sinh trên hệ thống “Trường học kết nối”. Các phần mềm quản lý nhà trường phát huy tốt tác dụng trong thống kê, ghi điểm, xếp loại học sinh, quản lý tài chính, thiết bị giáo dục,..
Đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3; công tác phổ cập tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập THCS tiếp tục được củng cố vững chắc. Công tác xây dựng xã hội học tập có nhiều hoạt động cụ thể, kết quả khả quan. Năm học 2015 - 2016, Giáo dục Hà Tĩnh hoàn thành tốt tất cả 19 chỉ tiêu công tác, trong đó có 15 tiêu chí đạt xuất sắc, là 1 trong 18 tỉnh, thành phố của cả nước được Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
PV: Năm 2017, phương hướng và những mục tiêu của ngành luôn là mối quan tâm của bạn đọc tạp chí Hồng Lĩnh. Thầy có thể nêu khái quát những nhiệm vụ chính của ngành để mọi người có thể chia sẻ và cùng có trách nhiệm tiếng nói chung.
NGƯT Trần Trung Dũng: Năm 2017 toàn Ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 05/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII), tập trung vào các nội dung:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành; tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI)… nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, nhất là nhận thức đầy đủ và đúng đắn về tình hình, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện. Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-TC/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục triển khai các nội dung đổi mới giáo dục, với cách làm cụ thể, hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí giáo dục và tổ chức dạy học, tăng cường công tác cải cách hành chính, duy trì kỷ cương trong Ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm định chất lượng giáo dục,...
Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn; kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực người học; Làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp học sinh. Củng cố và tăng cường công tác phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục rà soát quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các nhà trường, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhân rộng mô hình thư viện xanh, thư viện thân thiện; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nhằm tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.
Chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Thực hiện tốt việc đánh giá giáo viên, cán bộ QLGD theo các chuẩn nghề nghiệp. Làm tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD. Tiếp tục tham mưu các chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non, giáo viên vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
PV: Đất Hà Tĩnh vốn là đất học, hiếu học và trọng người tài. Truyền thống đó càng ngày càng được bồi đắp và gìn giữ. Thầy có những ấn tượng và cảm xúc gì trước truyền thống và hướng phát huy những truyền thống lâu đời đó.
NGƯT Trần Trung Dũng: Hà Tĩnh là vùng quê hiếu học và khoa bảng, nhiều danh nhân, hiền tài, thời nào cũng có đóng góp cho quê hương, đất nước trên tất cả các lĩnh vực. Truyền thống đó được gìn giữ và tiếp tục phát huy đã tạo nên diện mạo mới, kể cả trong giáo dục tỉnh nhà cũng như bản sắc văn hóa, tạo nên cốt cách người Hà Tĩnh. Để tiếp tục phát huy truyền thống, các cấp, các ngành cùng toàn xã hội phải chung tay xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, mỗi trường học là một vườn ươm tài năng; tích cực, mạnh dạn đổi mới giáo dục, chuyển mạnh sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách thu hút nhân tài và trọng dụng nhân tài; tiếp tục bổ sung các chế độ, chính sách khuyến khích, đãi ngộ đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi; quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới trong các cơ sở giáo dục.
PV: Tạp chí Hồng Lĩnh có một đội ngũ đông đảo cộng tác viên là các thầy, cô giáo. Chính họ đã góp phần nuôi dưỡng và phát huy vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn cho các em học sinh không những trên bục giảng mà ngay trong những trang viết của mình. Với cương vị là người đứng đầu Ngành Giáo dục đào tạo thầy có những cảm tưởng gì khi có một đội ngũ giáo viên vừa hồng vừa chuyên như thế.
NGƯT Trần Trung Dũng: Đội ngũ các thầy giáo, cô giáo cộng tác viên của Tạp chí Hồng Lĩnh là vốn quý của ngành, trong số đó nhiều người là giáo viên giỏi, cán bộ quản lý giỏi, là cốt cán chuyên môn và quản lý, các thầy các cô đã hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng cũng đầy tự hào, vinh quang trên bục giảng, đồng thời chính họ đã góp phần nuôi dưỡng và phát huy vẻ đẹp trí tuệ và tâm hồn cho các em học sinh từ các trang viết của mình
Ngành tạo điều kiện và mong muốn các thầy, cô tiếp tục phát huy tài năng, theo đuổi đam mê của mình. Hiện nay, để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản văn hóa, Ngành đang phát động viết lời mới dân ca, ví, giặm có nội dung phù hợp với lứa tuổi học sinh từng cấp học, có tính giáo dục; phát động triển khai các hoạt động trải nghiệm, giảng dạy các nội dung liên quan đến Truyện Kiều… Và mong rằng Tạp chí Hồng Lĩnh tiếp tục sự quan tâm phát hiện nhân tố mới là giáo viên, học sinh trong toàn tỉnh và bồi dưỡng, tạo điều kiện và sân chơi để họ thể hiện tài năng, theo đuổi đam mê của mình./.
PVTrân trọng cám ơn thầy. Chúc cho Ngành Giáo dục tỉnh nhà luôn là lá cờ đầu của ngành GD-ĐT cả nước.

                                                                                    Hà Huy (Thực hiện)

 

. . . . .
  00:00           
00:00
 
00:00