19-11-2015 - 20:55

Tái bản sách hay về người thầy

Cuốn “Mái trường thân yêu” - từng “làm mưa làm gió” ngành xuất bản một thời - ra mắt bản in mới nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay. Sách do Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) và NXB Tổng hợp TP HCM ấn hành.

   Tác phẩm “Mái trường thân yêu” của thầy giáo Lê Khắc Hoan - tác giả đoạt giải nhất cuộc thi viết về thầy giáo và nhà trường năm 1961 - được xuất bản lần đầu tiên năm 1964 và trở thành hiện tượng trong lịch sử xuất bản Việt Nam với 35.000 bản ngay trong lần in đầu tiên và đã lan tỏa hầu như đến tất cả các trường học, được các thầy cô, học sinh chuyền tay nhau. Giá trị tinh thần “mái trường” của cuốn sách không hề suy giảm từ những năm tháng chiến tranh gian khó cho tới ngày nay.
Mái trường thân yêu xuất hiện với hình ảnh mới Ảnh: TRỌNG QUÂN

     “Mái trường thân yêu” được xuất bản chính thức 11 lần và đoạt giải thưởng Sách hay năm 2011. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của “Mái trường thân yêu” chưa bao giờ hạ nhiệt. Cuốn sách không chỉ mang lại cho độc giả lớn tuổi những kỷ niệm không phai về một thời học sinh gắn liền với giai đoạn lịch sử oanh liệt mà còn mang đến cho các bạn trẻ hôm nay một “mái trường” rất gần gũi với những câu chuyện học trò thú vị, đáng yêu.

Theo nld.com.vn
. . . . .
Loading the player...