09-03-2019 - 17:04

Thị xã Kỳ Anh với hội thi “ Nữ công sở tài năng, duyên dáng”

Vừa qua, hướng về kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ - Liên đoàn Lao động- Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kỳ Anh phối hợp tổ chức Hội thi “Nữ công sở tài năng, duyên dáng” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của Nữ CNVCLĐ trong giai đoạn hiện nay.

         Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp và vai trò nòng cốt của phụ nữ Việt Nam nói chung, nữ CNVCLĐ thị xã Kỳ Anh nói riêng với sự phát triển kinh tế - xã hội.Tiếp tục động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động liên quan đến phụ nữ, công tác gia đình, góp phần nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực. Hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi và các điều kiện để nữ CNVCLĐ thể hiện tài năng, sự duyên dáng của bản thân; nhằm tôn vinh trí tuệ, tài năng, sự sáng tạo, vẻ đẹp, sự duyên dáng, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm của nữ CNVCLĐ trong toàn thị xã.Thông qua các hoạt động nhằm khẳng định vai trò, vị thế của lực lượng nữ CNVCLĐ đối với gia đình và xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

      Theo quy định của ban tổ chức, thí sinh tham gia Hội thi lần này phải có phẩm chất, đạo đức, tư cách tốt, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng- Nhà nước và địa phương nơi cư trú; Có thời gian gian tham gia hoạt động Công đoàn ít nhất từ 02 năm trở lên, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…
      Trọn một ngày, Hội thi diễn ra thật sôi động, đầy chất nghệ thuật; qua đó mỗi thí sinh đã thể hiện năng khiếu, tài năng của mình qua các tiết mục hát, múa,kể chuyện, thể dục thể thao, nữ công gia chánh…thật xuất sắc, để lại ấn tượng cho đông đảo người xem. Tất cả thí sinh tham gia Hội thi đã trải qua hai phần thi bắt buộc: Gồm phần thi trang phục áo dài và phần thi năng khiếu tự chọn; Sau hai phần thi, BTC, BGK đã căn cứ vào số điểm, lựa chọn 16 thí sinh có số điểm cao nhất từ trên xuống đến thứ 16 để tiếp tục tham gia hai phần thi còn lại đó là ứng xử và trang phục tự chọn công sở
     Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải phụ, giải chung cuộc gồm: 10 giải khuyến khích, 3 giải 3, 2 nhì và 1 giải nhất.

     Một số hình ảnh của hội thi:

Ban giám khảo hội thi

Đại biểu, Ban tổ chức chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh

16 thí sinh vào chung kết

Ban tổ chức trao giải Nhất  cho thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thanh

2 giải 2 cho thí sinh Võ Thị Mỹ Duyên và Đậu Thị Hoài Thu

3 giải 3

... Và các giải phụ khác

 


                              
                                                                                Cao Cường

 

. . . . .
Loading the player...