16-04-2018 - 11:49

‘Thương nhớ ở ai’ thắng đậm tại Giải Cánh diều 2017

Tối qua 15/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải Cánh diều 2017. Phim truyền hình “Thuơng nhớ ở ai” của 2 đạo diễn NSƯT Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh xuất sắc giành cùng lúc 4 giải thưởng lớn.

"Thương nhớ ở ai" xuất sắc giành 4 giải Cánh diều vàng. Ảnh: VOV

Bộ phim giành 4 Cánh diều vàng ở các giải: Phim truyện truyền hình xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc (NSƯT Hoàng Tích Thiện) và Diễn viên phụ xuất sắc (Jimmi Khánh, vai Đột).

“Thương nhớ ở ai” dài 34 tập, phát sóng vào 14h30 thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần từ ngày 4/11/2017. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng, lấy bối cảnh ở làng Đông - một vùng quê Bắc Bộ điển hình những năm 1950 - 1960. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngôi làng vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng. Họ khao khát được yêu thương nhưng không thể vượt qua định kiến của xã hội.

Một phim khác cũng thắng lớn tại Giải Cánh diều 2017 là “Cô ba Sài Gòn”của 2 đạo diễn Lộc Trần, Kay Nguyễn với 2 Cánh diều vàng cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc và Biên kịch xuất sắc nhất. Trước đó, Cô Ba Sài Gòn đã nhận được nhiều sự ủng hộ không chỉ khán giả trong nước mà còn quốc tế khi tham gia LHP Busan tại Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, Đạo diễn, NSND Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ, Giải Cánh diều năm 2017 có 55 cơ sở sản xuất với 117 tác phẩm ở các thể loại tham dự. Đánh giá chung của Ban Giám khảo các hạng mục giải thưởng, năm nay, phim gửi tới dự giải phong phú, đa dạng về thể loại, đề tài.

Cũng theo ông Hải, vài năm gần đây, Giải Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam đã vắng bóng những tác phẩm phim truyện điện ảnh đề tài truyền thống cách mạng, kháng chiến cũng như sự nghiệp đổi mới. Sự thiếu vắng đó gợi nhiều suy nghĩ về chỉ đạo, đầu tư cho sản xuất điện ảnh. Các nghệ sĩ điện ảnh cần đoàn kết, gắn bó tạo ra những tác phẩm điện ảnh thấm đẫm văn hóa Việt Nam, tạo ra thị trường điện ảnh năng động, đa dạng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của công chúng.

NSND Đặng Nhật Minh, đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như "Bao giờ cho đến Tháng Mười", "Đừng đốt" cho rằng, điện ảnh Việt Nam như đang trẻ lại. Theo ông, các phim giải trí năm nay tốt hơn những năm trước, không có phim hài nhảm. Tuy nhiên, tính giải trí chỉ dành cho khán giả trẻ chứ không phải dành cho khán giả phổ thông.

Tại buổi lễ Ban Tổ chức trao Cánh diều Vàng, Cánh diều Bạc và Bằng khen tặng các tác phẩm xuất sắc nhất ở mỗi thể loại: Phim ngắn; phim hoạt hình; phim khoa học; phim tài liệu; phim truyện truyền hình; phim truyện điện ảnh và công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh.

"Cánh diều" là giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Giải đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực.

Dự giải năm nay có 117 phim và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh. Trong số các phim đăng ký dự thi, có 13 phim truyện điện ảnh, 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn.

Trước đó, các phim truyện điện ảnh dự giải được chiếu miễn phí phục vụ khán giả Thủ đô tại Rạp tháng 8, Trung tâm chiếu phim Quốc gia và Hãng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương từ ngày 9-13/4. Tọa đàm “Nhìn lại sáng tác điện ảnh, phim truyền hình năm 2017” cũng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện ý nghĩa này.

Ngay tại đêm trao giải, Hội Điện ảnh Việt Nam cũng tri ân 2 NSND Trần Thế Dân và Nguyễn Đăng Bảy về những đóng góp tích cưc của hai ông cho nền điện ảnh Việt Nam.

Theo baochinhphu.vn

. . . . .
Loading the player...